Trung Quốc-Belarus ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Trung Quốc và Belarus đã lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, và ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm ngày 16/7 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, đồng thời chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt sự đồng thuận cao về mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn khác trong khu vực và trên thế giới.

[Belarus-Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược]

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung Quốc-Belarus có nền tảng vững chắc và triển vọng phát triển tốt đẹp, đồng thời khẳng định việc tăng cường và củng cố quan hệ với Belarus là chính sách kiên định của Trung Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko tuyên bố việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Belarus, bày tỏ hy vọng tăng cường phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề lớn.

Trong lĩnh vực chính trị, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục ủng hộ lợi ích cốt lõi, vấn đề quan tâm lớn, hệ thống chính trị-xã hội, con đường phát triển của mỗi nước. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường trao đổi kinh nghiệm ở cấp chính phủ.

Về kinh tế, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chế tạo máy, viễn thông, vật liệu xây dựng, năng lượng, tài chính và các lĩnh vực khác. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các dự án lớn, tăng cường thương mại song phương tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao có giá trị.

Tổng thống Belarus Lukashenko ngày 15/7 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong ba ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục