Trung Quốc-Venezuela tăng quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 13/5, Trung Quốc và Venezuela đã ký bốn văn kiện hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Với sự chứng kiến của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều đang ở thăm Venezuela, ngày 13/5, hai nước đã ký bốn văn kiện hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Trong số các văn kiện vừa ký có hai hiệp định hợp tác cấp chính phủ trong các lĩnh vực hai bên quan tâm, trong đó có lĩnh vực dầu khí và hóa dầu; một hợp đồng về việc Trung Quốc tài trợ xây dựng một cảng biển tại Venezuela và một thỏa thuận về việc Trung Quốc hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ trong lắp ráp thiết bị viễn thông.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Maduro nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và các thỏa thuận đã ký, đồng thời khẳng định chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục củng cố liên minh chiến lược với Trung Quốc vì sự phát triển chung.

Về phần mình, Phó chủ tịch Lý Nguyên Triều nêu rõ chuyến thăm của ông nhằm mục đích nâng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới thông qua mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Trước đó Phó chủ tịch Lý Nguyên Triều đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Jorge Arreaza, trong đó hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, và thống nhất quan điểm tại các diễn đàn quốc tế để bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Phó tổng thống Arreaza khẳng định chính phủ Venezuela có “trách nhiệm lịch sử cải thiện, tối ưu hóa và làm sâu sắc các quan hệ” với Trung Quốc đã được cố Tổng thống Hugo Chávez và các nhà lãnh đạo Trung Quốc xây dựng.

Ông nhấn mạnh quan hệ với Trung Quốc không phải là quan hệ đơn thuần ngoại giao mà là mối quan hệ đi vào thực chất, với những dự án trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, nhà ở, lương thực, nông nghiệp, khoa học và công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai nước.

Đây là chuyến công du đầu tiên tới Mỹ Latinh của một quan chức cấp cao của chính phủ mới được bầu tại Trung Quốc.

Venezuela là nước nhận được đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại Mỹ Latinh. Hai nước đã thiết lập một quỹ đầu tư chung cho phép quốc gia Nam Mỹ này triển khai một loạt các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như giao đường đường sắt, đường cao tốc, cảng biển và hệ thống viễn thông.

Trước đó, ông Lý Nguyên Triều đã thăm Argentina và trong chuyến thăm này hai nước đã ký bốn văn kiện hợp tác.

Chính phủ Trung Quốc coi Mỹ Latinh và châu Phi là những địa chỉ đầu tư ưu tiên tại nước ngoài và cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Mỹ suy giảm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục