Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ C; trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét.
Ngày 22/10, bão trên vùng biển thành phố Huế đến Quảng Ngãi giảm cấp và có khả năng suy yếu dần. Tuy nhiên hoàn lưu bão gây mưa rất lớn cho khu vực miền Trung.
Dự báo chiều tối và đêm 29/4, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
Cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong 24-48 giờ tiếp theo ở khu vực miền Bắc, khu vực Tây Bắc lượng mưa có thể đạt từ 100-200mm. Vùng trung du và vùng núi cần chú ý lũ quét, sạt lở.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 26 đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.
Từ đêm 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Do mưa lớn, từ ngày 8-10/9, các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-3m; trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 4-7m.
Khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm 26/8 đến ngày 27/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to , trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đêm 1/12, Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, sang đến ngày 2/12 mưa có xu hướng giảm, trong khi đó các tỉnh miền Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao 12-15 độ C.
Từ chiều 1/8 đến 5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Người dân hạn chế ở ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng từ 11-16 giờ, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Hiện nay, khu vực giữa biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp, dự báo khoảng trong 24 giờ tới (từ 13 giờ ngày 4/11 đến 13 giờ ngày 5/11) vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Từ khoảng ngày 3/11, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực giữa Biển Đông, trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp.
Khoảng ngày 22/9 sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, tuy nhiên đây là đợt không khí lạnh đầu mùa, mức độ ảnh hưởng yếu, tác động không rõ rệt.
Khoảng ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp, kéo dài, có khả năng cao mạnh lên thành bão, di chuyển vào đất liền.
Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 3 trong năm 2019 - và có tên quốc tế là WIPHA, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Ngày 29/7, nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, từ ngày 30/7 nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh ven biển Trung Bộ.