Trước kỳ họp quốc hội, Pakistan trả tự do cho 26 ngư dân Ấn Độ

Giới chức nhà tù ở thành phố Karachi của Pakistan đã trả tự do cho 26 ngư dân Ấn Độ như là một cử chỉ thiện chí trước thềm lễ khai mạc kỳ họp quốc hội nước này.
Trước kỳ họp quốc hội, Pakistan trả tự do cho 26 ngư dân Ấn Độ ảnh 1Ngư dân Ấn Độ được trả tự do sau khi bị bắt giữ do đánh bắt cá trái phép tại Lahore, Pakistan ngày 30/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, quỹ Edhi đã xác nhận giới chức nhà tù ở thành phố Karachi của Pakistan đã trả tự do cho 26 ngư dân Ấn Độ như là một cử chỉ thiện chí trước thềm lễ khai mạc kỳ họp quốc hội nước này.

Những ngư dân được trả tự do nói trên, trong đó có 3 người Hồi giáo, sẽ được đưa tới ga tàu Cant để họ tới thành phố Lahore.

Những người này sẽ được bàn giao cho các quan chức phụ trách biên giới của Ấn Độ tại cửa khẩu Wagah trong ngày 13/8.

Theo một quan chức của Edhi, quỹ thiện nguyện này sẽ chi trả chi phí đi lại cho số ngư dân Ấn Độ nói trên.

Quỹ này cũng kêu gọi chính phủ Pakistan và Ấn Độ nới lỏng những quy định cho những ngư dân này.

Động thái trên diễn ra một ngày trước khi các nghị sỹ mới được bầu ở Pakistan tuyên thệ tại quốc hội trong khi Chủ tịch Đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý hay viết tắt là PTI) Imran Khan dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan vào ngày 18/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục