Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, hai bên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ, góp phần đưa quan hệ Việ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 18/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26).

Thay mặt Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chào mừng Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản tham dự Hội nghị APPF-26 tại Thủ đô Hà Nội; nhấn mạnh đây là hành động cụ thể của Nghị viện Nhật Bản ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố, phát triển; việc trao đổi đoàn các cấp, giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội diễn ra sôi động; đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt.

Sự giao lưu thường niên giữa các nghị sỹ trẻ hai nước từ Trung ương tới địa phương đang tạo ra sự thay đổi về chất trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nghị sỹ hai nước, góp phần thiết thực vào việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, hai bên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; tăng cường hợp tác giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn các nghị sỹ Nhật Bản có tiếng nói chính trị ủng hộ trong việc xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật phù hợp để hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ cao, nông nghiệp…

Ông Yanagimoto Takuji, Trưởng Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản tham dự Hội nghị APPF-26 cảm ơn Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp Đoàn.

Ông Yanagimoto Takuji nhấn mạnh, kể từ khi gia nhập Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương vào năm 1995, Việt Nam đã có những cống hiến tích cực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực; tin tưởng Hội nghị APPF-26 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp.

Nhất trí với những đề xuất mà Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đưa ra, ông Yanagimoto Takuji tin tưởng, với việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục