Trường Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Huân chương Độc lập hạng Nhất là phần thưởng cao quý mà Nhà nước ghi nhận những đóng góp và thành quả đạt được của Trường Đại học Vinh trong 55 năm qua.
Trường Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Đại học Vinh. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 29/10, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 55 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, cựu học viên cùng đông đảo sinh viên khóa đào tạo thứ 55 của trường.

Thành lập năm 1959 với tên gọi Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, được đổi tên thành Đại học Sư phạm Vinh năm 1962, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường hiện có 18 khoa đào tạo đại học, 3 trường trực thuộc với 150 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, 31 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ.

Trường Đại học Vinh hiện là một trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Bắc Trung bộ và cả nước.

Từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo trên 97.000 cử nhân, kỹ sư; gần 8.000 thạc sỹ; 177 tiến sỹ và gần 7.000 học sinh trung học phổ thông chuyên, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Cùng với đội ngũ cán bộ giáo viên có chất lượng quản lý và chuyên môn giảng dạy cao, trong 5 năm trở lại đây trường đã triển khai trên 1.000 đề tài khoa học các cấp, tổ chức 70 hội thảo khao học và là một trong 10 trường đại học có bài công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp và thành quả đạt được của nhà trường trong 55 năm qua và mong muốn Đại học Vinh tiếp tục phát huy thành tích, vươn lên tiếp cận với phương pháp học tập, nghiên cứu ở môi trường mới; tập trung bổ sung và đào tạo nguồn nhân lực mới mà cốt yếu là lực lượng cán bộ giảng viên có trình độ quản lý và chuyên môn giảng dạy cao; tạo môi trường văn hóa lành mạnh để sinh viên tích cực học tập tốt, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, phát huy các thế mạnh của bản thân từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tạo bước đệm vững chắc cho tương lai.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng 30 suất học bổng cho các sinh viên Trường Đại học Vinh có thành tích xuất sắc trong học tập; trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục