“Trường ngoài công lập không được chỉ để bắt... cá nhỏ”

Khẳng định việc cần quán triệt thực hiện công bằng, bình đẳng giữa trường công và trường tư nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định trường ngoài công lập không phải chỉ “bắt cá nhỏ”.
“Trường ngoài công lập không được chỉ để bắt... cá nhỏ” ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định việc cần quán triệt thực hiện công bằng, bình đẳng giữa trường công và trường tư đồng thời nhấn mạnh, các trường ngoài công lập không phải chỉ “bắt cá nhỏ”.

Quán triệt thực hiện bình đẳng

Theo Phó Thủ tướng, xã hội hóa giáo dục là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước và phải làm cho tốt hơn.

Đánh giá cao những đóng góp của hệ thống trường ngoài công lập, Phó Thủ tướng cho rằng việc các trường ngoài công lập chiếm 22,2% số trường và 14% số sinh viên trên tổng số trường và số sinh viên của cả nước là con số đáng tự hào.

Theo Phú Thủ tướng, Xã hội hóa giáo dục không chỉ vì Nhà nước không có tiền, mà quan trọng nhất là Nhà nước nhận ra có những vấn đề khu vực  giáo dục đại học công lập muốn mà không làm được ngay, trong khi  ở khu vực ngoài công lập thì có thể thực hiện được. Ví dụ như việc bỏ 1,5 triệu USD mua một chương trình hay việc mạnh dạn mời giáo viên nước ngoài về trường giảng dạy...

Trước những ý kiến của các trường ngoài công lập cho rằng chưa có sự công bằng giữa trường công và trường tư, Phó Thủ tướng khẳng định cần quán triệt thực hiện bình đẳng, công bằng.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo có dám khẳng định không có tình trạng ‘con nuôi’, ‘con đẻ’ không? Có rất nhiều thứ thực sực chưa công bằng giữa ‘con nuôi’ và ‘con đẻ. Hướng tới bình đẳng nhưng các trường mới phải có sự ưu tiên, bình đẳng nhưng có mức nâng đỡ vì các trường mới thành lập chỉ 4 tuổi không thể như trường đã 40 tuổi,” ông Đam nói.

Tuy nhiên, ông Đam cũng cho rằng có rất nhiều điều nằm ngoài phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo như vấn đề thuế, vấn đề đất đai...

“Hiệp hội cần phân tích các vấn đề để kiến nghị. Tôi chính thức đặt hàng Hiệp hội nêu rõ có khó khăn gì, vướng mắc ở đâu, giải quyết thế nào, cần sửa đổi gì. Tôi hứa sẽ nghe tất cả các vấn đề. Tôi sẽ mời các bộ, ngành liên quan tham gia để giải quyết tại chỗ và dứt điểm,” Phó Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại tất cả các chính sách cho sinh viên, có chính sách nào bất bình đẳng đều phải giải quyết.

Hãy tự nhìn lại mình

Cho rằng cần tạo điều kiện hơn nữa cho trường ngoài công lập nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng chính các trường ngoài công lập cũng phải tự nhìn lại mình.

Theo Phó Thủ tướng, các trường này có điểm đầu vào thấp hơn trường công thì càng phải nỗ lực hơn, chặt chẽ hơn nữa trong quá trình đào tạo để khẳng định chất lượng đào tạo. “Nhưng tôi thấy ít trường làm được điều này,” Phó Thủ tướng Đam nhận định.

Trước nhiều ý kiến cho rằng Bộ nên phân tầng trường công lập đào tạo tinh hoa, đặt ngưỡng điểm tuyển sinh cao hơn so với trường dân lập, Phó Thủ tướng khẳng định: “Tôi không đồng ý với ý kiến trường ngoài công lập phân tầng và chỉ đi ‘bắt cá nhỏ.’

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, trường ngoài công lập có thế mạnh, phải ‘bắt cá to’ hơn trường công lập. Chúng ta sẽ cùng nhau ra chính sách, ra cơ chế để làm. Phải kéo trường công lập vào cuộc. Đây là trách nhiệm chung với đất nước.”

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, để đảm bảo công bằng thực sự, nên thành lập hiệp hội các trường đại học thay vì hiệp hội các trường ngoài công lập để kéo các trường vào cùng một sân chơi, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Hội nghị Tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 14/3/2014, tại Hà Nội/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục