Truy tặng Huân chương cho nhà báo-liệt sỹ Nguyễn Hữu Bản

Ngày 14/2, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, TTXVN đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho nhà báo-liệt sỹ Nguyễn Hữu Bản, nguyên Trưởng Ban Báo chí Nha Thông tin - tiền thân của TTXVN, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong công tác báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 14/2, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, TTXVN đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho nhà báo-liệt sỹ Nguyễn Hữu Bản, nguyên Trưởng Ban Báo chí Nha Thông tin - tiền thân của TTXVN, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong công tác báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, quê hương của ông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Tổng giám đốc TTXVN, đã điểm lại cuộc đời hoạt động của nhà báo Nguyễn Hữu Bản.

Nhà báo-liệt sỹ Nguyễn Hữu Bản sinh năm 1921 tại thông Đại Lai, xã Phú Xuân, thị xã Thái Bình, nay là thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, sớm thoát ly gia đình lên Hà Nội học đại học. Ông đã tốt nghiệp ngành luật, tham gia cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 tại Hà Nội, làm báo tại căn cứ cách mạng Việt Bắc trong thời kỳ sau độc lập, và được cử làm Trưởng Ban Báo chí Nha Thông tin.

Ông hy sinh ngày 7 tháng 10 năm 1947 tại cây số 8, Chợ Đồn, Bắc Kạn, trong cuộc phục kích của giặc Pháp khi tham gia di chuyển trụ sở của Nha thông tin. Năm đó ông mới 26 tuổi, chưa có gia đình riêng. Thân nhân trực hệ của ông hiện nay chỉ còn những người cháu ruột.

Ông đã được truy tặng Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, huy chương “Vì sự nghiệp Thông tấn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục