Truy tố đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C17B cho biết đã có kết luận điều tra đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.
Tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17B – Bộ Công an) cho biết đã có kết luận điều tra đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.
 
Theo đó, đối tượng cầm đầu là Khuôn Khơ Mơi (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Campuchia) cùng đồng phạm là Phạm Thái Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Đức Huệ, Long An) đã bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Theo kết luận điều tra, ngày 19/3/2009, Khuôn Khơ Mơi cùng chồng (là trưởng công an xã ở Campuchia) từ Campuchia qua cửa khẩu Tho Mo (Long An) giao một lượng ma túy có giá trị hơn 200 triệu đồng cho Phạm Thái Sơn để vận chuyển, rồi giao cho các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Khuôn Khơ Mơi đã liên hệ trước.
 
Đến chiều 20/3, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh), khi Sơn chuẩn bị giao hàng thì Cục C17B bắt quả tang, thu tang vật gồm 200 viên ma túy tổng hợp màu hồng, hơn 100 gam ma túy tổng hợp dạng đá (Ice)... Qua truy xét, tối 20/3, Cục C17B bắt Khuôn Khơ Mơi tại địa bàn huyện Đức Huệ (Long An).
 
Khuôn Khơ Mơi là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu Tho Mo (Long An) trong nhiều năm nay và cấu kết với các đầu nậu tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuê người vận chuyển ma túy vào tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết mẹ ruột của Khuôn Khơ Mơi cũng từng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia sang Việt Nam trong 10 năm liền.
 
Cục C17B cũng vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 Việt kiều Australia về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, gồm: Chu Hoàng Mai (37 tuổi), Trang Bích Phượng (29 tuổi), Lâm Mộng Chinh (26 tuổi).
 
Theo kết luận điều tra, ngày 11/6/2008, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục C17B bắt quả tang Chu Hoàng Mai xuất cảnh từ Việt Nam đi Australia đang nhét giấu trong hậu môn 3 cục hình trụ tròn chứa 215 gam hêrôin. Chu Hoàng Mai khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên sang Australia với số tiền công là 15.000 AUD (tiền đôla Australia).
 
Cũng trong ngày 11/6/2008, Cục C17B bắt tiếp Trang Bích Phượng, Lâm Mộng Chinh và thu 20 cục hêrôin có trọng lượng 1.532 gam. Phượng, Chinh khai nhận đây là số hêrôin được một đối tượng thuê vận chuyển từ Việt Nam sang Australia cũng với thủ đoạn trên nhằm hưởng khoảng tiền công rất lớn (7.000 – 10.000 AUD/cục).
 
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2008, Phượng, Chinh và đồng bọn đã vận chuyển thuê trót lọt từ Việt Nam sang Australia 18 cục hêrôin. Đối với những người thuê 3 đối tượng trên vận chuyển ma túy đều không rõ lai lịch nên Cục C17B không thể điều tra làm rõ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục