Truy tố một cựu thẩm phán ra quyết định khống

Đinh Xuân Tùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị truy tố về tội danh "ra quyết định trái pháp luật".
Ngày 13/9, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Đinh Xuân Tùng, sinh năm 1960, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội danh "ra quyết định trái pháp luật" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 26/6/2001, Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy thụ lý đơn xin ly hôn giữa anh Nguyễn Thành Liêm, 50 tuổi và chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 44 tuổi, cùng ở thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Vụ án được giao cho thẩm phán Đinh Xuân Tùng thụ lý giải quyết. Nhưng chưa xét xử, thẩm phán Tùng đã tự “bịa” ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 42/TTLH ngày 20/8/2003, trực tiếp ký tên, đóng dấu cơ quan tòa án và đưa cho anh Liêm.

Sau đó, anh Liêm dùng quyết định trên đăng ký kết hôn với chị Ngô Thị Hoài T. tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cai Lậy./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục