"TT-Huế cần đổi mới tư duy mạnh mẽ để bứt phá vươn lên"

Làm việc tại Thừa Thiên-Huế, Tổng Bí thư yêu cầu cấn bộ của tỉnh phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt, năng động, để bứt phá vươn lên.
"TT-Huế cần đổi mới tư duy mạnh mẽ để bứt phá vươn lên" ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Nhà máy tôm đông lạnh xuất khẩu Huế , Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong hai ngày 16-17/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chuyến công tác nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Chiều 17/3, làm việc cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Thừa Thiên-Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh về biển, đồng bằng, rừng núi, thuận lợi giao thông cả đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2013 đạt trên 10%, riêng năm 2013 đạt 7,89%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó du lịch-dịch vụ chiếm 53,8%, công nghiệp chiếm 35,6%, nông nghiệp đạt 10,6% GDP. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,1%/năm, năm 2013 đạt 4.700 tỷ đồng.

GDP bình quân đầu người đạt 1.700 USD, tăng hơn 1,6 lần so với năm 2009. Doanh thu du lịch tăng bình quân 19%/năm, tổng lượt khách lưu trú tăng bình quân 7,6%/năm.

Các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi... đã góp phần cải thiện một bước cơ bản chất lượng cuộc sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,5%. Bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng đổi mới; mạng lưới đô thị vệ tinh từng bước được hình thành.

Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội văn hóa truyền thống được tổ chức, với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng lên, qua đó quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được triển khai tích cực, thường xuyên; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng “tập trung, dứt điểm, hiệu quả,” sâu sát cơ sở. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt kết quả tốt, riêng năm 2013 Thừa Thiên-Huế đã kết nạp 2.345 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có nhiều đảng viên mới là trí thức, học sinh, sinh viên, nữ giới, người dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư chỉ rõ Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế đã đi được chặng đường hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, chuẩn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị. Đây là thời điểm để nhìn nhận, đánh giá chặng đường đã qua và suy nghĩ về những việc phải làm trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của Thừa Thiên - Huế còn nhỏ, thu ngân sách còn ít, việc đầu tư phát triển khu kinh tế động lực còn nhiều khó khăn, chủ yếu vướng mắc về nguồn lực; nhiều chương trình, đề án đã phê duyệt từ lâu nhưng chưa được triển khai. Để đạt được mục tiêu theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua.

Thời gian không còn nhiều để có thể hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời lại phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, cụ thể và tham gia tổng kết chung của Trung ương.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng, quyết tâm thực hiện mục tiêu đến 2015 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và năm 2020 trở thành một trung tâm của khu vực, cả nước và của cả vùng Đông Nam Á. Tiềm năng, thế mạnh, dư địa đổi mới, phát triển của Thừa Thiên-Huế còn nhiều.

Muốn hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có hệ thống giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ cho được những khó khăn, vướng mắc, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, bao gồm cả nhân lực, vật lực, tài lực.

Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cách mạng, biến sức mạnh tổng hợp đó thành sức mạnh vật chất. Cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp cần đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt, năng động, để bứt phá vươn lên.

Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên-Huế cần xác định rõ các tiêu chí, từ đó có chương trình, đề án phù hợp và quan trọng là biến các chương trình, đề án đó thành hiện thực.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Thừa Thiên-Huế phải khai thác mọi nguồn lực để phát triển, đó là nguồn lực tại chỗ, nguồn lực trong dân, từ các thành phần kinh tế, kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, mở rộng liên kết với các địa phương xung quanh...

Bên cạnh đó, Thừa Thiên-Huế còn có nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ trí thức đông đảo; có nhiều tiềm năng kinh tế biển, kinh tế du lịch, các di sản văn hóa...

Tổng Bí thư yêu cầu Thừa Thiên-Huế tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tổ chức, con người; nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác. Cùng với làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ, cần chống cho được các hiện tượng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Thừa Thiên-Huế đối với Trung ương, tuy nhiên “Nội lực vẫn là quyết định, cần hết sức chủ động,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đến thăm, làm việc tại Nhà máy tôm đông lạnh Huế, thuộc Công ty cổ phần C.P Việt Nam, nằm trong khu công nghiệp Phong Điền. Tại đây, Tổng Bí thư và đoàn đã tham quan dây chuyền chế biến tôm; thăm hỏi đời sống, việc làm của anh chị em công nhân và làm việc với ban lãnh đạo Nhà máy.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động (từ tháng 7/2013), tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã nỗ lực xây dựng cơ ngơi Nhà máy quy mô lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, tạo việc làm thường xuyên cho 1500 công nhân, với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng Bí thư mong muốn, để góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất lớn, hiện đại, tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy cần tiếp tục phát huy đà tăng trưởng, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống công nhân lao động, để vừa có lợi cho đất nước, nhân dân, vừa có lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Sáng 17/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm bà con các dân tộc xã Hồng Hạ, huyện A Lưới - huyện nghèo nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế, khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Là xã trung du miền núi, Hồng Hạ có diện tích tự nhiên hơn 14.000ha, dân số hơn 1.600 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Katu, Pacô, Pa hy, Tà ôi và Kinh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định “Phát triển kinh tế bằng trồng cây công nghiệp và rừng kinh tế; trong đó tập trung phát triển cây cao su, cây keo nguyên liệu giấy” đồng thời đẩy mạnh thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ, nhân dân xã Hồng Hạ đã đoàn kết, phấn đấu và đạt nhiều tiến bộ rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,8% và đã xuất hiện một số hộ giàu.

Tổng Bí thư hoan nghênh xã Hồng Hạ đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phòng chống nạn đốt phá rừng.

Tổng Bí thư mong Đảng bộ, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, không cam chịu đói nghèo. Tổng Bí thư ghi nhận và ủng hộ đề xuất của xã Hồng Hạ về việc xây dựng nhà Rông truyền thống, để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã có nơi để sinh hoạt văn hóa, tổ chức các lễ hội truyền thống.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trường tiểu học và trung học cơ sở; Trạm Y tế xã Hồng Hạ - đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia, làm tốt vận động bà con phòng chống, đẩy lùi các loại dịch bệnh; thăm mô hình hộ gia đình trồng cây cao su cho thu nhập cao của anh Hồ Dương, người dân tộc Pacô.

Tại Thừa Thiên-Huế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Đại Nội; đến thắp hương tại Đền thờ Nhà Vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục