Từ 1/10 Hà Nội thực hiện điều chỉnh giá vé xe buýt

Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết dự kiến từ 1/10, Hà Nội thực hiện điều chỉnh giá vé xe buýt.

Chiều 21/8, tại giao ban báo chí do Ban Tuyêngiáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điềuhành giao thông đô thị Hà Nội cho biết dự kiến từ ngày 1/10, thành phố HàNội sẽ thực hiện điều chỉnh giá vé xe buýt.

Theo đó, đối với vé lượt, cự ly tuyến dưới hoặc bằng 25km sẽ điều chỉnhlên 5.000 đồng/lượt (hiện tại là 3.000 đồng/lượt); cự ly từ 25-30km có giá vé7.000 đồng/lượt (mức hiện tại là 4.000 đồng/lượt); cự ly trên 30km tăng lên 7.000đồng/lượt (mức hiện tại là 5.000 đồng/lượt).

Đối với vé tháng, ưu tiên học sinh, sinh viên đi một tuyến có giá vé từ25.000 đồng/tháng hiện tại sẽ điều chỉnh lên 45.000 đồng/tháng; liên tuyến từ50.000 đồng/tháng điều chỉnh lên 90.000 đồng/tháng.

Riêng tuyến 54 đi một tuyếncó giá vé hiện tại từ 40.000 đồng/tháng điều chỉnh lên 45.000 đồng/tháng; liêntuyến từ 80.000 đồng/tháng hiện tại điều chỉnh lên 90.000 đồng/tháng.

Đối tượng khác đi một tuyến có giá vé hiện tại 50.000 đồng/tháng hiện tạisẽ điều chỉnh lên 90.000 đồng/tháng; liên tuyến có giá vé hiện tại 80.000đồng/tháng điều chỉnh lên 140.000 đồng/tháng.

Riêng tuyến 54 đi một tuyến có giávé hiện tại 80.000 đồng/tháng điều chỉnh lên 90.000 đồng/tháng; liên tuyến cógiá vé hiện tại 120.000 đồng/tháng điều chỉnh lên 140.000 đồng/tháng.

Với mức điều chỉnh như trên, bình quân một hành khách đi vé lượt phải chitrả bình quân 86% chi phí/hành khách và ngân sách phải hỗ trợ 14% chi phí/hànhkhách, bình quân một hành khách đi vé tháng chỉ phải chi trả bình quân là 26% chiphí/hành khách (riêng đối tượng ưu tiên hơn 29%, đối tượng không ưu tiên gầnbằng 33%) và ngân sách phải hỗ trợ 74% chi phí/hành khách.

Theo ông Hải, giá vé xe buýt hiện nay được áp dụng theo Quyết định số35/2005/QĐ-UB, ngày 15/3/2005, của Ủy ban Nhân dân thành phố đến nay không cònphù hợp do giá đầu vào các yếu tố chủ yếu cấu thành nên chi phí cho vận tải hànhkhách công cộng bằng xe buýt đã tăng cao. Dẫn đến tỷ lệ trợ giá so với chi phíđã tăng từ 41% năm 2006 lên 68% năm 2011 và sẽ còn tiếp tục tăng, gây sức ép chongân sách của thành phố nếu không điều chỉnh giá vé./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục