Tư lệnh UNC hoàn toàn ủng hộ các hoạt động rà phá mìn ở DMZ

Văn phòng Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu cho biết Tư lệnh Vincent Brooks đã bày tỏ "hoàn toàn ủng hộ" các hoạt động rà phá mìn đang diễn ra tại Khu Phi quân sự (DMZ).
Tư lệnh UNC hoàn toàn ủng hộ các hoạt động rà phá mìn ở DMZ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc rà phá mìn ở DMZ. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, Văn phòng Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu ngày 10/10 cho biết, Tư lệnh Vincent Brooks đã bày tỏ "hoàn toàn ủng hộ" các hoạt động rà phá mìn đang diễn ra nhằm thực hiện một dự án liên Triều để khai quật hài cốt những người thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Ông Brooks đưa ra phát biểu trên hôm 9/10 trong khuôn khổ chuyến thăm Arrowhead Ridge, hay Đồi 281 ở Cheorwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 90 km về phía Đông Bắc.

[Triều Tiên xử lý mìn được phát hiện tại Khu vực an ninh chung]

Đây là khu vực được Hàn Quốc và Triều Tiên lựa chọn để thực hiện một dự án chung khai quật các hài cốt thời chiến từ tháng 4-10/2019.

Ông Brooks còn nhấn mạnh: "Trong số những hành động nhận được nhiều sự đồng thuận, hành động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do nó sẽ dẫn đến việc tìm lại hài cốt những người đã mất trong Chiến tranh Triều Tiên."

Theo ông, việc trao trả hài cốt cho đất nước và gia đình người đã mất là một "ưu tiên hàng đầu" đối với ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục