Tù nhân Afghanistan giết vợ đi thăm vì ghen tuông

Một tù nhân Afghanistan đã giết vợ mình khi cô đến thăm hắn ta, bởi nghe đồn rằng cô này đã không chung thủy sau khi hắn vào tù.
Một tù nhân người Afghanistan đã giết vợ mình khi cô đến thăm hắn ta, bởi nghe đồn rằng cô này đã không chung thủy sau khi hắn vào tù. Din Mohammad đã bị kết án 20 năm tù vào 2 năm trước sau khi giết chết mẹ vợ, anh vợ và chị vợ tại tỉnh phía bắc Samangan. Vợ của Mohammad, tên thật hiện chưa được công bố, thăm hắn ta trong tù tại thủ phủ Aybak của tỉnh này vào ngày 31/12 và được tìm thấy đã chết trong một căn phòng nhỏ dành cho người thân đến thăm tù. Mohammad đã thú nhận tội giết người, Cảnh sát trưởng Samangan, Ikram Nikzad nói với AFP. "Mohammad đã được mẹ mình cho biết về chuyện tình cảm của vợ," ông cho biết thêm, dựa trên điều tra của cảnh sát. "Khi cô ấy đến thăm hắn trong tù, hắn đã siết cổ vợ bằng chiếc khăn của cô ấy cho đến chết. Họ gặp nhau trong trong một căn phòng riêng biệt." Mẹ của Mohammad đã bị tạm giam để thẩm vấn, Nikzad cho biết thêm. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc tháng trước, Afghanistan đã thực hiện một tiến trình bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực, nhưng rất nhiều người vẫn phải chịu cảnh ngược đãi tàn tệ sau 11 năm kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ. Những phụ nữ Afghanistan vẫn tiếp tục bị những người họ hàng giết hại vì danh dự của gia đình, bị ép cưới  hay bị ngược đãi. Người ta lo ngại luật pháp và những quyền lợi khác cho phụ nữ sẽ dần bị xói mòn sau khi NATO và Mỹ rút 100.000 quân vào cuối năm 2014./.
Tù nhân Afghanistan giết vợ đi thăm vì ghen tuông ảnh 1
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục