Các đối tượng cầm hung khí rủ nhau đến khu vực đèo Đá Trắng thuộc xóm Tằm Bát, xã Mường Bi với mục đích gặp nhóm thanh niên nào sẽ đánh nhóm thanh niên đấy.
Thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, "báo chốt" - thông báo vị trí tuần tra, kiểm soát - gây cản trở hoạt động của Cảnh sát Giao thông, Tổ công tác 141 ở Hà Nội.
Các đối tượng đều là thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm Nhơn Trạch do đối tượng Phê thành lập, đứng đầu, hoạt động kiểu tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép, quản lý.
Nhiều người dân đã tụ tập xếp hàng dọc phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) để mua bánh Trung Thu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để chấn chỉnh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Bỏ qua khuyến cáo của UBND Thành phố Hà Nội trước tình hình dịch phức tạp, người dân mà đặc biệt là các thanh niên trẻ vẫn tụ tập đông đúc, đỗ xe thành hàng dài ngay trên cầu Long Biên để tán gẫu.
Mặc dù giới chức Pháp đã siết chặt các biện pháp hạn chế từ ngày 20/3, nhưng việc thực hiện không triệt để đã khiến nhiều người cảm thấy bối rối, trong khi số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng.
Vì năm nay chỉ có duy nhất 1 điểm bắn pháo hoa nên từ sớm người dân Thủ đô đã đổ dồn về khu vực công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây ùn tắc giao thông cục bộ.
Đón năm mới tại nhà, không có những màn pháo hoa hay tụ tập quây quần bên nhau là bức tranh chung ở nhiều quốc gia châu Âu do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành.
Lệnh giới nghiêm được quy định từ nửa đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo đặc thù công việc, người đi khám bệnh và mua thức ăn.
Sự gia tăng mạnh mẽ của các chuỗi lây nhiễm tập thể xuất phát từ các hoạt động sinh hoạt nhóm của người dân trên toàn quốc đã khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc truy vết.
Hiện, Canada đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với ba “điểm nóng” là Toronto, Ottawa và khu vực Peel trong ít nhất 28 ngày, theo đó người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết.
Cảnh sát thành phố Bern buộc phải dùng vòi rồng và đạn cao su để giải tán hàng trăm người tụ tập xung quanh những chiếc ôtô được trang trí và phát nhạc trong một lễ hội đường phố trái phép.
Mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu cấm triệt để tất cả các quán bar, quán karaoke, quán nước vỉa hè từ 0h ngày 1/8 để phòng chống dịch, nhưng hiện nhiều quán vỉa hè vẫn đón khách và tụ tập đông người.
Trước tình hình số ca nhiễm mới không ngừng tăng từ đầu tháng 7/2020, chính quyền đặc khu Hong Kong đã phải triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh mới.
Sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc được dỡ bỏ, các nhà hàng và quán bar tại Nhật Bản đã được phép mở cửa muộn hơn và người dân cũng bắt đầu tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu lắng xuống, Hàn Quốc chính thức chuyển phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường.
Tại nhiều nơi trên toàn nước Mỹ, người dân đã phớt lờ những nguy cơ về bệnh dịch COVID-19 và ra đường sinh hoạt như bình thường, thậm chí đi biểu tình phản đối biện pháp hạn chế của nhà chức trách.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo quận Hoàn Kiếm đôn đốc các đơn vị liên quan sớm có kết luận điều tra, kịp thời xét xử vụ án điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trên tuyến đường quanh Hồ Tây, Hà Nội, vẫn còn nhiều người, cả người Việt và người nước ngoài đến đây tập thể dục, tụ tập, chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.