Tưng bừng lễ kỷ niệm Ngày nước Nga tại TP.HCM

Ngày 7/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt- Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày nước Nga.
Ngày 7/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt- Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm Ngày nước Nga (12/6/1990-12/6/2013).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Chúng ta vui mừng nhận thấy trong những năm gần đây mối quan hệ đó đã phát triển năng động trên mọi cấp độ, từ Chính phủ đến các địa phương của hai nước, trong đó Thành phố Hồ Chí minh đang phát triển các mối quan hệ hợp tác năng động với hàng loạt các địa phương và vùng lãnh thổ Nga.

Ở cấp độ nhà nước, hai nước tích cực triển khai các thoả thuận, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quân sự, đào tạo cán bộ, trong đó dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam là một minh chúng cụ thể. Hai nước đang tích cực phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho Liên bang Nga, ông A.V.Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam sẽ tiến tới vững chắc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì lợi ích của sự an toàn và thịnh vượng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Mối quan hệ giữ hai nước Nga và Việt Nam đã được nâng lên thành đối tác chiến lược, toàn diện và đang tiếp tục không ngừng mở rộng.

Theo ông A.V.Borovik, vị trí then chốt trong hợp tác song phương về năng lượng và đầu tư giữa hai nước là ngành dầu khí, với lá cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro và việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận với sự hỗ trợ của Nga.

Bên cạnh đó, giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ Nga-Việt là những trao đổi về văn hoá và du lịch, sự hợp tác giữa các hội doanh nghiệp và các hội hữu nghị của các vùng của Nga và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sự liên kết trực tiếp giữa các trường đại học của Nga với Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn được củng cố./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục