Tưng bừng Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào ở VN

Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Hà Nội long trọng tổ chức lễ đón mừng Tết cổ truyền Bun Pi May, năm Quý Tỵ 2556.
Tối 12/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã long trọng tổ chức lễ đón Năm mới Bun Pi May, năm Quý Tỵ 2556.

Dự lễ có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phân ban Việt Nam-Lào; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; các cựu chuyên gia, tình nguyện viên đã từng chiến đấu và làm việc tại Lào.

Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác và học tập tại Việt Nam .

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Somphone Sichaleune cho rằng, việc tổ chức năm mới tại Hà Nội mang một ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam không ngừng được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Năm 2012, hai bên đã phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công tốt đẹp Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào tạo nên bước ngoặt quan trọng về sự hiểu biết và trách nhiệm của nhân dân hai dân tộc trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Somphone Sichaleune bày tỏ cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, có hiệu quả và kịp thời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Lào trước kia cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.

[Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Tết cổ truyền của Lào]

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, tới nhân dân các bộ tộc Lào anh em lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng những thành quả to lớn, hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ tin tưởng, phát huy những thành công tốt đẹp của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, năm 2013 sẽ là một năm có nhiều điều kiện thuận lợi để hai nước thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào với nhiều bước phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Việt Nam tự hào về mối quan hệ mẫu mực giữa hai đất nước và luôn coi đây là tài sản vô giá cần trân trọng và truyền lại cho muôn đời con cháu.

Nhân dân Việt Nam nguyện cùng nhân dân Lào anh em quyết tâm gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà Đảng và nhân dân hai nước đã dày công gây dựng và vun đắp./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục