Tuyên án tử hình và chung thân đối với 2 kẻ giết người

Ngày 2/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã lần lượt tuyên án tử hình và chung thân cho 2 bị cáo về cùng tội giết người.

Ngày 2/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở 2 phiên tòa xét xử, lần lượt tuyên 2 mức án phạt nặng nhất trong khung hình phạt hình sự là tử hình và chung thân cho 2 bị cáo về cùng tội giết người.

Chết oan chỉ vì can ngăn cãi nhau

Khoảng 11 giờ 30 ngày 11/5, Bùi Văn Viển (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi ăn cỗ cưới về gặp Dương Văn Cường (sinh năm 1985, là cháu họ của Viển) đang ngồi đó nên đã gọi ra tát Cường vì tối hôm trước Cường sang nhà chơi làm vỡ bát, đĩa của nhà Viển.

Tại quán, anh Đào Văn Tú (sinh năm 1977, ở cùng xã) đã can ngăn khi hai người to tiếng. Viển chạy ra đường nhặt 1 thanh sắt vụt vào lưng Tú. Tú chạy về nhà cầm dao ra quán định đánh nhau thì công an xã Tân Dân đến thu giữ dao và yêu cầu giải tán.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Viển đi xe máy trên đường thì gặp Tú, Viển đã rủ Tú vào quán bia nhà anh Hùng nói chuyện. Tú chửi Viển và dọa đánh. Viển chạy ra sân thấy trên bể nước có một con dao nên cầm lấy và chém 2, 3 nhát vào tay và mạng sườn của Tú. Khi Tú quay đầu chạy thì Viển chém thêm 1 nhát vào sau lưng.

Đúng lúc đó, một người trong quán chạy ra hô Viển dừng lại và đẩy Viển sang nhà bên để cho anh Tú chạy ra ngoài. Mọi người đưa anh Tú đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân bị tử vong sau đó.

Tòa đã tuyên phạt Bùi Văn Viển lĩnh án tử hình về tội giết người.

Gặp hạn vì đòi nợ giúp bạn

Khoảng tháng 6/2012, Nguyễn Thanh Hải (25 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vay của dì ruột là chị Trần Thị Bích Phương (38 tuổi, ở quận Đống Đa) 40 triệu đồng và mượn thêm một chiếc xe máy Attila để đi lại.

Do thấy Hải lâu không trả tiền và xe, chị Phương đã đòi nhưng bị đứa cháu chửi mắng. Chị Phương đã tâm sự với bạn là chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, ở cùng khu tập thể) biết.

Ngày 31/5, chị Hoa đã nhờ hai thanh niên (chưa xác định được danh tính) đến nhà Hải để yêu cầu trả tiền và xe máy cho chị Phương. Do bực tức vì chuyện này nên Hải nảy sinh ý định trả thù chị Hoa.

Sau đó, Hải đã sang tìm chị Hoa để hỏi rõ sự việc. Cuộc nói chuyện dẫn đến xô xát. Hải rút dao trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực và bụng chị Hoa. Thấy nạn nhân gục xuống, Hải bỏ chạy thì trượt chân ngã đập đầu xuống nền sân bất tỉnh. Chị Hoa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Hải bị bắt sau đó.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình Hải đã tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Tòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với Hải về tội giết người.

Về số tiền vay và chiếc xe máy, chị Phương đề nghị được giải quyết nội bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục