Tuyên dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Trong số các cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương năm nay có 24 đại biểu là công chức nhà nước đang công tác ở các cơ quan hành chính, đoàn thể từ cấp xã đến trung ương.
Tuyên dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc ảnh 1Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021 được tuyên dương tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tối 6/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lễ tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Năm 2021, có 250 hồ sơ đề cử của 47 đơn vị gửi về Trung ương Đoàn đề nghị xét chọn tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII. Từ đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lựa chọn, quyết định tuyên dương 44 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia cải cách hành chính; có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác phục vụ nhân dân được triển khai trong các cơ quan, đơn vị; tiêu biểu trong thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở.

Trong số các cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương năm nay có 24 đại biểu là công chức nhà nước đang công tác ở các cơ quan hành chính, đoàn thể từ cấp xã đến trung ương; 10 đại biểu là viên chức đang công tác ở các đơn vị, trung tâm sự nghiệp; 10 đại biểu là cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong các đơn vị quân đội, công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, biểu dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh năm nay.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi."

[Sửa đổi chế độ nâng bậc lương với cán bộ, công chức, viên chức]

Sau 7 lần tổ chức giải thưởng, đã có 379 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh, qua đó kịp thời động viên, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính nhà nước, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo và hành động.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn đánh giá cao vai trò, phẩm chất sáng tạo của thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh lần này là những tấm gương tiêu biểu, thành công trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế; đại diện cho hàng trăm ngàn cán bộ, công chức, viên chức trẻ của cả nước.

Tuyên dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc ảnh 2Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (bên trái) và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh văn kiện Đại hội lần thứ XII và XIII của Đảng đều đề cập đến công tác cải cách hành chính, xác định yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong giai đoạn hiện nay, nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cán bộ; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công việc; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết công việc nhanh, chủ động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng tiếp tục khẳng định sức trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục