Twitter bán đấu giá lượng lớn đồ dùng văn phòng sau đợt sa thải

Trong cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài hơn 24 giờ, Twitter đã rao bán tổng cộng 631 đồ vật, trong đó có máy pha càphê espresso, bàn làm việc, tivi, lò nướng bánh pizza, chậu cây cảnh.
Twitter bán đấu giá lượng lớn đồ dùng văn phòng sau đợt sa thải ảnh 1Bóng đèn neon, dài 3m, hình logo chim, mang về cho Twitter 40.000 USD. (Nguồn: Heritage Global Partners)

Tập đoàn công nghệ Twitter ngày 18/1 đã bán đấu giá một lượng lớn đồ nội thất, đồ trang trí, thiết bị nhà bếp và các đồ vật khác của trụ sở công ty ở thành phố San Francisco, Mỹ. 

Trong cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài hơn 24 giờ, Twitter đã rao bán tổng cộng 631 đồ vật, trong đó có máy pha càphê espresso, bàn làm việc, tivi, lò nướng bánh pizza, chậu cây cảnh.

Đáng chú ý, tượng chim logo của Twitter đã được bán với giá 100.000 USD, trong khi bóng đèn neon, dài 3m, hình logo chim, mang về cho Twitter 40.000 USD.

Tháng 12/2022, tỷ phú Elon Musk khẳng định việc cắt giảm chi phí tại Twitter đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Theo ông, nếu không tiến hành thay đổi, trong đó có việc sa thải hơn 50% số nhân viên, Twitter sẽ mất 3 tỷ USD mỗi năm. 

[Doanh thu của Twitter giảm 40% sau "cú quay xe" của các nhà quảng cáo]

Chỉ vài tuần sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, ông Musk đã sa thải khoảng 50% trong số 7.500 nhân viên của Twitter.

Tỷ phú Musk nêu rõ chiến lược của ông là cắt giảm chi phí ồ ạt, trong khi tăng doanh thu.

Ông cho rằng dịch vụ thuê bao xem tin tức giá 8 USD có tên gọi Twitter Blue sẽ giúp tập đoàn đạt mục tiêu này. 

Tuy nhiên, sau khi ông Elon Musk nắm quyền lãnh đạo, Twitter đã trải qua nhiều xáo trộn sau các đợt sa thải hàng loạt, việc khôi phục những tài khoản bị cấm, cũng như gia tăng việc đăng tải các phát ngôn thù hận, hoặc phân biệt chủng tộc, kéo theo việc kiểm tra từ các cơ quan chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.