Tỷ lệ lạm phát của Anh tăng 2,9% trong tháng Sáu

Chỉ số giá tiêu dùng ở Anh, một chỉ số cơ bản trong tính tỷ lệ lạm phát, đã tăng 2,9% trong tháng Sáu từ mức 2,7% trong tháng trước.

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 16/7 cho biết Chỉ sốgiá tiêu dùng (CPI) ở nước này, một chỉ số cơ bản trong tính tỷ lệ lạm phát, đãtăng 2,9% trong tháng Sáu từ mức 2,7% trong tháng trước đó chủ yếu do giá nhiênliệu tăng trong khi giá quần áo không giảm mạnh như năm trước mặc dù đây là dịpđể các nhà bán lẻ "xả" hàng.

Theo ONS, CPI trong tháng Sáu là mức cao nhất trong 14 tháng trở lại đâynhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so mức đỉnh 5,2% trong tháng 9/2011.

Một chỉ sốkhác được dùng để tính tỷ lệ lạm phát là Chỉ số giá bán lẻ (RPI), bao gồm cả giánhà, cũng tăng lên 3,3% trong tháng Sáu từ mức 3,1% trong tháng Năm.

ONS cho rằng giá vé máy bay đã đóng vai trò lớn nhất trong việc kìm chếCPI trong tháng vừa qua khi giảm tới 2,8%, so với mức tăng 7,4% cùng kỳ nămngoái.

Giá một số nhóm hàng khác như đồ ăn, rau quả và các tour du lịch trọn góicũng góp phần kìm chế mức tăng CPI trong tháng Sáu.

Trong khi đó, giá quần áo vàgiày dép trong tháng Sáu chỉ giảm có 1,9% so với tháng Năm mặc dù đây là thờiđiểm các nhà bán lẻ bắt đầu đợt giảm giá hàng mùa Hè. Mức giảm này cũng thấp hơnnhiều so với con số giảm 4,2% cách đây một năm.

Các số liệu của ONS cho thấy tỷ lệ lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lênchi tiêu của các gia đình ở "đảo quốc sương mù" khi mà thu nhập trung bình tronggiai đoạn từ tháng 2-4/2013 chỉ tăng có 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một phátngôn viên của Bộ Tài chính Anh cho biết để giảm gánh nặng về sinh hoạt phí chocác hộ gia đình, chính phủ nước này đã tăng mức thu nhập cá nhân chịu thuế lên10.000 bảng và giữ nguyên thuế nhập khẩu đối với xăng dầu.

Với tỷ lệ lạm phát ở mức hiện nay, các nhà phân tích cho rằng Ngân hàngTrung ương Anh (BoE) có thể sẽ tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng và giữnguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% được duy trì suốt từ tháng 3/2009.Cho đến nay, BoE đã bơm tổng cộng 375 tỷ bảng (600 tỷ USD) cho chương trình mualại trái phiếu chính phủ này./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục