Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp tăng lên mức kỷ lục mới

Theo Bộ Lao động Pháp, số lượng người thất nghiệp ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục mới là 3,3 triệu người trong tháng Một vừa qua.

Bộ Lao động Pháp ngày 26/2 cho biết số lượng người thất nghiệp ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục mới là 3,3 triệu người trong tháng Một vừa qua.

Nếu tính cả những người chỉ làm việc bán thời gian thì con số người thất nghiệp tăng lên gần 5 triệu người.

Tháng 11/2013, Tổng thống Pháp François Hollande, vốn chịu sức ép phải giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước này, tuyên bố ông sẽ thực hiện được cam kết đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 2012 về việc chặn đứng đà tăng tỷ lệ thất nghiệp vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, ông đã không thực hiện được cam kết đó. Điều này khiến chính phủ một lần nữa quan ngại về xu hướng thất nghiệp gia tăng trong năm nay.

Hồi tháng Một vừa qua, mặc dù khẳng định tình trạng thất nghiệp đã được "bình ổn," nhưng ông Hollande cũng thừa nhận rằng như vậy vẫn là chưa đủ.

Về phần mình, Bộ trưởng Lao động Pháp Michel Sapin cho biết mọi chính sách của chính phủ đều tập trung vào mục tiêu đến cuối năm nay sẽ giảm được số lượng người thất nghiệp, cũng như nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho những người cao tuổi không có việc làm.

Ông Sapin cũng cho rằng thêm 8.000 trường hợp thất nghiệp trong tháng Một vẫn còn là con số khả quan hơn nhiều so với 30.000 trường hợp hồi đầu năm 2013. Bên cạnh đó, đối tượng thất nghiệp là thanh niên trong năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Những số liệu này được đưa ra sau khi Chính phủ Pháp bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm ban hành một "Thỏa ước trách nhiệm," do Tổng thống Hollande đề xuất, theo đó sẽ cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp để đổi lại việc họ thuê nhiều nhân công hơn.

Theo Tổng thống Hollande, chính phủ sẽ cắt giảm 30 tỷ euro (41 tỷ USD) tiền thuế của các doanh nghiệp tham gia "Thỏa ước trách nhiệm," đồng thời nỗ lực cân bằng ngân sách công bằng cách cắt giảm phần chi 50 tỷ euro trong vòng ba năm nhằm thúc đẩy tăng trưởng trở lại và vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục