Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp giảm xuống còn hơn 23%

Cơ quan Thống kê quốc gia Hy Lạp (ELSTAT) ngày 12/1 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 10/2016 đã giảm nhẹ từ mức 23,1% của tháng trước đó xuống 23%.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp giảm xuống còn hơn 23% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rte)

Cơ quan Thống kê quốc gia Hy Lạp (ELSTAT) ngày 12/1 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 10/2016 đã giảm nhẹ từ mức 23,1% của tháng trước đó xuống 23%.

Đưa số người thất nghiệp trong tháng ​này giảm xuống còn 1,1 triệu người.

Đây là mức thấp nhất ở Hy Lạp kể từ tháng 3/2012, khi tỷ lệ thất nghiệp là 22,6%.

Ngoài ra, số người có việc làm tháng 10/2016 giảm xuống còn 3,68 triệu người, giảm 20.000 người so với tháng trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 đã giảm xuống còn 44,2%, so với mức 48,8% của cùng kỳ năm 2015.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp đã giảm bớt so với các mức cao kỷ lục trước đó, nhưng tỷ lệ này hiện vẫn cao gấp đôi so với mức trung bình ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong tháng 11/2016, tỷ lệ thất nghiệp Khu vực Eurozone ở mức 9,8%.

Chính phủ Hy Lạp dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này sẽ giảm xuống còn 22,6% trong năm nay, căn cứ vào kế hoạch ngân sách 2017 với dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,7%.

Hy Lạp hiện đang phải vật lộn với tình trạng khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Để đổi lại các khoản viện trợ quan trọng từ các chủ nợ quốc tế, kể cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC), Athens cam kết sẽ tiến hành những cải cách mạnh mẽ nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Nợ công của Hy Lạp hiện ở mức trên 300 tỷ euro, tương đương khoảng 180% GDP và đây vẫn là tỷ lệ cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục