Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ3,8% năm 2011 xuống 3,3% năm 2012, trong khi các vụ thu hoạch lúa gạo và lúa mìtrên thế giới, 2 loại ngũ cốc được tiêu thụ nhiều nhất, đã bội thu kỷ lục donông dân tăng sản xuất để hưởng lợi từ giá lương thực cao.
Mặc dù giá lương thực toàn cầu tăng liên tục trong hai tháng 1 và 2/2012nhưng so với tháng 1/2011, giá cũng đã giảm tới 9,5%.
Tổng Giám đốc FAO dự báo các chỉ số 55 mặt hàng lương thực của FAO sẽ giảmthấp hơn nữa vào cuối năm 2012.
Giá lúa mì hiện đã giảm 29% so với thời điểmđỉnh cao tháng 1/2011 và giá lúa gạo đã giảm 25% so với thời điểm đỉnh cao tháng9/2011. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng biến động giá lương thực ở khu vực châuÁ-Thái Bình Dương vẫn là mối đe doạ khi giá gạo bán lẻ ở nhiều nước trong khuvực vẫn cao hơn từ 10-30% so với năm 2011.
Suy thoái đất, đặc biệt là nguy cơ khan hiếm nước, đã tác động đến năngsuất nông nghiệp ở khu vực này. Châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm tới 62% trongtổng số 925 triệu người thiếu dinh dưỡng trên toàn cầu./.