Tỷ lệ ủng hộ Nội các Chính phủ Nhật Bản sụt giảm mạnh

Ngày 19/10, theo điều tra của hãng tin Kyodo, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật giảm 6,8% so với đầu tháng 9 vừa qua, xuống còn 48,1%.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các Chính phủ Nhật Bản sụt giảm mạnh ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 19/10, cuộc điều tra mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm 6,8% so với cuộc điều tra hồi đầu tháng Chín vừa qua, xuống còn 48,1%.

Cuộc điều tra mới nhất qua điện thoại này cũng cho thấy 65,9% số người trả lời phản đối tăng thuế tiêu dùng từ mức 8% hiện nay lên 10% vào tháng 10/2015, trong khi chỉ có 31% ủng hộ.

Điều tra trên được tiến hành đối với 1.015 cử tri trong 2 ngày 18-19/10 vừa qua, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi vấn đối với các báo cáo tài chính của các tổ chức chính trị có liên quan đến Bộ trưởng Công nghiệp-Thương mại và Kinh tế Nhật Bản Yuko Obuchi và cáo buộc cơ quan quản lý quỹ của bà đã sử dụng tiền tranh cử sai mục đích.

Kinh tế Nhật Bản vẫn còn trì trệ sau khi tăng thuế tiêu dùng hồi tháng Tư năm nay trong khi Chính phủ sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay về việc liệu có tăng thuế lên 10% hay không.

Các chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe là nguyên nhân hàng đầu khiến tỷ lệ cử tri không ủng hộ lên tới 40,2%.

Khoảng 33% cử tri cho biết họ không tin tưởng các chính sách của Thủ tướng Abe sẽ cải thiện kinh tế Nhật Bản, 84,8% số người được hỏi cho biết họ không cảm thấy kinh tế Nhật Bản đang phục hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục