Ukraine có nguy cơ bị áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Lukash cảnh báo bà có thể đề nghị áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp sau khi những người biểu tình cực đoan chiếm giữ bộ này.
Ukraine có nguy cơ bị áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ đặt chướng ngại vật, phong tỏa một tuyến đường ở trung tâm Kiev ngày 26/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Lukash ngày 27/1 cảnh báo bà có thể đề nghị áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp sau khi những người biểu tình cực đoan chiếm giữ bộ này ở trung tâm thủ đô Kiev.

Phát biểu trên kênh Inter của truyền hình Ukraine, bà Lukash, người tham gia cuộc đàm phán giữa phe đối lập và Tổng thống Viktor Yanukovych nhằm tìm giải pháp cho bế tắc chính trị ở nước nước này, cho biết bà sẽ đề nghị ngừng đàm phán nếu tòa nhà Bộ Tư pháp không được giải phóng.

Bà Lukash nói: "Tôi sẽ buộc phải đề nghị Tổng thống Ukraine ngừng đàm phán nếu tòa nhà này không được giải phóng ngay lập tức và các nhà đàm phán sẽ không được trao cơ hội tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này."

Theo vị Bộ trưởng tư pháp vụ này, nếu những người biểu tình không ra khỏi tòa nhà, bà cũng sẽ liên lạc với hội đồng an ninh quốc gia Ukraine để "đề nghị thảo luận áp đặt tình trạng khẩn cấp tại nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục