Tình hình căng thẳng tại Ukraine chưa được tháo gỡ

Phe đối lập ở Ukraine tuyên bố thỏa thuận mang tính nhượng bộ vẫn "chưa đủ" để chấm dứt cuộc khủng hoảng.
Tình hình căng thẳng tại Ukraine chưa được tháo gỡ ảnh 1Người biểu tình đốt phá tại trung tâm Kiev ngày 23/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã đưa ra thỏa thuận mang tính nhượng bộ, song phe đối lập ngày 26/1 vẫn tuyên bố thỏa thuận này "chưa đủ" để chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều ngày qua ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của báo Bild am Sonntag (Đức), thủ lĩnh đảng UDAR đối lập Vitali Klitschko coi việc ông Yanukovich mời phe đối lập tham gia chính phủ là "hành động đầu độc" nhằm chia rẽ phong trào đối lập.

Các thủ lĩnh đối lập khác tỏ ra thận trong, không chấp nhận và cũng không bác bỏ thẳng thừng các đề xuất của ông Yanukovich.

Họ yêu cầu tiếp tục đàm phán, hủy bỏ các đạo luật về biểu tình và kêu gọi bầu cử tổng thống trước thời hạn vào năm nay chứ không phải năm 2015.

Văn phòng Tổng thống cho biết ông Yanukovich sẵn sàng xem xét việc thay đổi Hiến pháp nhằm giảm bớt quyền lực của tổng thống và trao thêm quyền hạn cho thủ tướng.

Tuy nhiên, ông không đáp lại yêu cầu chính của phe đối lập đòi tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn và không có dấu hiệu sẵn sàng trả tự do cho cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko đang bị giam giữ.

Tối 25/1, ông Yanukovich đề nghị trao chức thủ tướng cho thủ lĩnh khối đảng "Batkivshina" đối lập Arseniy Yatsenyuk, và trao chức phó thủ tướng cho ông Klitschko.

Trong khi đó, làn sóng biểu tình chống chính phủ vẫn đang lan rộng trên toàn Ukraine. Tình hình tại thủ đô Kiev rất căng thẳng.

Người biểu tình đã chiếm trụ sở Bộ Tư pháp, đập vỡ các cửa kính của tòa nhà và dùng thùng rác làm chướng ngại vật bao quanh tòa nhà này.

Hàng nghìn người biểu tình khác đã chiếm trụ sở chính quyền địa phương ở 4 thành phố lớn như Dniepropetrovsk, Sumy và Zaporizhya, những nơi cử tri theo truyền thống vẫn ủng hộ ông Yanukovich.

Người biểu tình còn chiếm trụ sở của các cơ quan công quyền ở 10 khu vực miền Tây, nơi được coi là "lãnh địa" của phe đối lập, để phản đối những người đứng đầu khu vực do Tổng thống Yanukovich bổ nhiệm.

Quyền lực trên thực tế tại 2 khu vực bị chiếm đóng đã được trao cho cái gọi là "Cơ quan lập pháp của nhân dân" do người biểu tình tự dựng lên.

Các cơ quan lập pháp ở khu vực Ivano-Frankivsk và Ternopol, thậm chí đã thông qua quyết định đình chỉ hoạt động của đảng Các khu vực cầm quyền.

Theo kế hoạch, Quốc hội Ukraine sẽ họp phiên bất thường vào ngày 28/1 tới để thảo luận những vấn đề "nóng" nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay, bao gồm việc thay đổi các đạo luật về biểu tình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.