Ukraine coi Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng

Thủ tướng Ukraine Azarov khẳng định Ukraine luôn coi Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 19/6, tại trụ sở Chính phủ Ukraine, Thủ tướng Ukraine, Chủ tịch Đảng Các khu vực cầm quyền của Ukraine Nikolai Azarov đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Ukraine.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Azarov vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước hiện nay tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng khá. Tuy nhiên, kết quả trên còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, cùng với việc tăng cường quan hệ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của hai nước là thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và một số lĩnh vực cùng quan tâm như khoa học - giáo dục, văn hóa, du lịch, thể thao, an ninh và quốc phòng..., đặc biệt việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao.

Thủ tướng Azarov khẳng định Ukraine luôn coi Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá cao và mong muốn hai bên mở rộng hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Ông Lê Hồng Anh cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả mà nhân dân Ukraine đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước đang đứng trước những triển vọng hết sức tốt đẹp.

Chuyến thăm chính thức Ukraine của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (tháng 10/2011) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Azarov (tháng 11/2012) đã và đang tạo động lực mới trong việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine, được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng thống Viktor Yanukovych tới Việt Nam tháng 3/2011.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, thời gian tới, hai nước cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học-kỹ thuật; thúc đẩy hoạt động của Nhóm nghiên cứu chung về triển vọng ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Ukraine; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác đầu tư trên lãnh thổ của hai nước; tăng cường hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan chức năng và địa phương của hai nước.

Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng "Các khu vực" Vladimir Rybak đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Rybak hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Ukraine; thông báo cho Đoàn về hoạt động của Quốc hội Ukraine từ sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra tháng 10/2012.

Ngài Rybak nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Ukraine và Việt Nam trong khuôn khổ giữa các đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân, trong đó Quốc hội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, kiểm tra, giám sát.

Ông Lê Hồng Anh thông báo cho Ngài Rybak một số nét về hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội; ủng hộ Quốc hội Ukraine tăng cường quan hệ với Quốc hội Việt Nam và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.

Ông Lê Hồng Anh khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng việc mở rộng quan hệ với chính đảng các nước, coi quan hệ đảng là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy và phát triển quan hệ nhà nước; đề nghị thời gian tới, hai đảng sẽ tích cực trao đổi học tập kinh nghiệm của nhau trong các mặt công tác đảng cũng như kinh nghiệm quản lý và phát triển đất nước.

Ông cũng cảm ơn và đề nghị Quốc hội và Chính phủ Ukraine tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ổn định, lâu dài tại Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục