Ukraine đề xuất ân xá cho người biểu tình ủng hộ Nga

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết chính phủ đã đề xuất ân xá cho những người biểu tình ủng hộ Nga tại miền Đông nếu lực lượng này rút lui.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 18/4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết chính phủ đã đề xuất ân xá cho những người biểu tình ủng hộ Nga tại miền Đông nếu lực lượng này rút lui.

Phát biểu trước quốc hội, ông Yatsenyuk tuyên bố: "Lệnh ân xá sẽ áp dụng cho những người biểu tình giao nộp vũ khí và rời các tòa nhà bị chiếm đóng."

Theo ông Yatsenyuk, dự luật ân xá sẽ được đem ra bỏ phiếu trong thời gian sớm nhất.

Dự luật ân xá là một trong những bước đi nhượng bộ của chính quyền lâm thời Ukraine đối với các nhà hoạt động ủng hộ Nga nhằm chấm dứt làn sóng bất ổn mới tại miền Đông.

Ông Yasenyuk khẳng định dự luật miễn tất cả trách nhiệm hình sự cho người biều tình phản đối chính quyền, trừ người phạm tội nghiêm trọng, là để đáp ứng nguyện vọng của người biểu tình.

Trước đó, Bản tin Đài tiếng nói nước Nga dẫn thông báo từ Nội các Ukraine cho biết Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk đã chỉ thị tổ chức thảo luận về những sửa đổi trong Hiến pháp Ukraine theo hướng phân quyền trước ngày 1/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục