Ukraine mở rộng trừng phạt đối với công ty và công dân Nga

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukrainengày 2/5 đã thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công ty và công dân Nga, có hiệu lực trong vòng ít nhất ba năm hoặc vô thời hạn.
Ukraine mở rộng trừng phạt đối với công ty và công dân Nga ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: TASS)

Ngày 2/5 (giờ địa phương) Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông báo về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công ty và công dân Nga.

Thông cáo báo chí của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, các biện pháp này tương tự với danh sách trừng phạt Nga mà Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 6/4, đồng thời Kiev cũng quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt vào những năm trước.

[Hội đồng Bộ trưởng Ukraine quyết định ngừng hợp tác kinh tế với Nga]

Ngoài ra, Ukraine còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người "liên quan đến tấn công mạng và thông tin" chống Ukraine, dính líu đến "những hành động trái pháp luật chống lại người dân Ukraine, đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Nga," cũng như đối với các nghị sỹ Duma quốc gia Nga (Hạ viện) và các thành viên Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện).

Các biện pháp trừng phạt này có hiệu lực trong vòng ít nhất ba năm hoặc vô thời hạn.

Tính đến nay, Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 1.228 công ty và 468 công dân Nga, trong đó có các quan chức, chính trị gia, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà báo...

Nga hiện chưa có phản ứng chính thức trước tuyên bố của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục