Ukraine tiếp tục thảo luận với Mỹ, NATO về hỗ trợ quân sự

Ngày 14/3, quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết Kiev đang thảo luận với Mỹ và NATO về khả năng trợ giúp kỹ thuật quân sự.
Ukraine tiếp tục thảo luận với Mỹ, NATO về hỗ trợ quân sự ảnh 1 Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ở Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/3, quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết Kiev đang thảo luận với Mỹ và NATO về khả năng trợ giúp kỹ thuật quân sự.

Phát biểu trước truyền thông tại Sân bay Quốc tế Boryspil sau chuyến thăm Washington, ông Yatsenyuk nói: "Liên quan đến hỗ trợ quân sự, chúng tôi đã có các cuộc hội đàm song phương và đa phương về trợ giúp kỹ thuật."

Theo ông Yatsenyuk, Bộ Quốc phòng Ukraine đang có các cuộc hội đàm với Bộ Quốc phòng Mỹ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước và sự cộng tác của Kiev với NATO.

Xung quanh căng thẳng giữa Ukraine và Nga về cuộc khủng hoảng ở Cộng hòa tự trị Crimea, Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk nhấn mạnh rằng nước ông sẽ chỉ tìm kiếm "giải pháp hòa bình" cho tranh chấp này.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Ramussen đã lên án cuộc trưng cầu dân ý dự kiến tại bán đảo Crimea của Ukraine, cho rằng điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và không có tính hợp pháp.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp các đại sứ đến từ hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Nga và Ukraine, ông Ramussen nêu rõ: "Cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý tại Cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine dự kiến vào ngày 16/3 sẽ là sự vi phạm trực tiếp đến hiến pháp của Ukraine và luật pháp quốc tế. Nếu được tiến hành, nó sẽ không có hiệu lực về mặt pháp lý cũng như chính trị. Việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này sẽ hủy hoại các nỗ lực của quốc tế nhằm tìm một giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục