Ukraine tuyên bố không cần lực lượng gìn giữ hòa bình

Ukraine tuyên bố không cần lực lượng gìn giữ hòa bình của quốc tế

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yury Sergeyev ngày 13/2 tuyên bố Kiev không cần tới lực lượng gìn giữ hòa bình để duy trì một thỏa thuận ngừng bắn.
Ukraine tuyên bố không cần lực lượng gìn giữ hòa bình của quốc tế ảnh 1Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yury Sergeyev ngày 13/2 tuyên bố Kiev không cần tới lực lượng gìn giữ hòa bình để duy trì một thỏa thuận ngừng bắn và giúp giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Theo ông Sergeyev, chỉ cần các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là đủ vào thời điểm này, cùng với việc tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận mới đạt được tại Minsk (Belarus).

Ông nói: "Các lực lượng gìn giữ hòa bình là không cần thiết. Về nguyên tắc, chúng tôi đã nhất trí với các cơ chế có thể vận dụng, đó là lý do tại sao hoạt động giám sát của OSCE vào thời điểm này là đủ."

Trước đó, Nhóm Tiếp xúc về Ukraine (gồm đại diện đến từ Ukraine, Nga và OSCE) đã thông qua một bản ghi nhớ hôm 19/9/2014 tại Minsk.

Văn kiện này chỉ rõ những giới hạn để thực thi các cam kết về việc ngừng bắn ở Ukraine được quy định trong Thỏa thuận Minsk ngày 5/9/2014.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Telegraph của Thụy Sĩ, Đặc phái viên OSCE tại Ukraine, bà Heidi Tagliavini bày tỏ "lạc quan thận trọng" rằng thỏa thuận mới đạt được tại Minsk trong tuần này sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bà nói: "Tôi lạc quan một cách thận trọng... Tôi hy vọng có một cơ hội thực sự đối với hòa bình và từng bước bình ổn tình hình ở miền Đông Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.