UNCTAD: Việt Nam là tấm gương về thu hút FDI

Tổng Thư ký Tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi ngày 4/5 cho biết, trong các cuộc thảo luận về báo cáo đánh giá chính sách đầu tư của các nước do UNCTAD chủ trì, nhiều nước đã đánh giá cao và coi Việt Nam là tấm gương tốt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Tổng Thư ký Tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi ngày 4/5 cho biết, trong các cuộc thảo luận về báo cáo đánh giá chính sách đầu tư của các nước do UNCTAD chủ trì, nhiều nước đã đánh giá cao và coi Việt Nam là tấm gương tốt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Những kinh nghiệm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam nên được mở rộng sang các nước khác
, ông Supachai Panitchpakdi nói.

Trong buổi làm việc với ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, ông Supachai Panitchpakdi đã tái khẳng định sự hỗ trợ kỹ thuật của UNCTAD cho Việt Nam trong việc thực hiện báo cáo đánh giá Chính sách đầu tư Việt Nam (do UNCTAD chủ trì soạn thảo dưới sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam).

Ông đồng thời nêu rõ trên cơ sở báo cáo và những khuyến nghị đưa ra trong bản báo cáo, UNCTAD sẽ ủng hộ Việt Nam thực hiện các bước tiếp theo nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Theo ông Panitchpakdi, Việt Nam có nền tảng kinh tế tốt, chính vì vậy, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Việt Nam không lớn so với các nước khác. Năm 2008, Việt Nam đã có những cam kết đầu tư lớn, do vậy, trong những năm tới, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì.

Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của UNCTAD đối với sự liên kết kinh tế khu vực ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt giữa các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cảm ơn sự hỗ trợ của UNCTAD cho Việt Nam trong thời gian qua và cho biết những khuyến nghị về đầu tư do UNCTAD đưa ra phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của UNCTAD cho Việt Nam được hoan nghênh và đã được triển khai ở thành phố Hà Nội và các khu vực phụ cận từ năm 2007 và trong năm 2009 sẽ triển khai ra toàn Hà Nội mở rộng, thành phố Đà Nẵng (miền Trung) và Thành phố Hồ Chí Minh ở khu vực phía Nam.

Việc minh bạch hóa chương trình đầu tư sẽ giúp các địa phương hiểu rõ hơn quá trình đầu tư cũng như giúp các nhà đầu tư hiểu biết hơn về tiềm năng và cơ hội đầu tư của họ ở Việt Nam.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc mong muốn trong tương lai, UNCTAD sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, đưa ra những thông tin về đầu tư của Việt Nam trong các chương trình của UNCTAD, giới thiệu tiềm năng và trao đổi những kinh nghiệm đầu tư giữa Việt Nam và các nước khác.

Về phần mình, Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động của UNCTAD nhằm trao đổi kinh nghiệm cũng như giới thiệu về môi trường đầu tư và các chính sách đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục