UNESCO đưa địa danh Palestine vào Di sản thế giới

UNESCO vừa quyết định đưa thành phố Bethlehem và Nhà thờ Thiên chúa giáng sinh ở khu Bờ Tây của Palestine vào danh sách Di sản thế giới.
Ngày 29/6, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đãquyết định đưa thành phố Bethlehem và Nhà thờ Thiên chúa giáng sinhtại khu Bờ Tây của Palestine vào danh sách Di sản thế giới cần bảo vệ.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của một ủy ban UNESCO diễn ra từ ngày24/6-6/7 tại thành phố Sant Petersburg của Nga, nhằm thảo luậnviệc đưa 36 địa danh trên thế giới vào danh sách này, bao gồm cả Bethlehem và Nhàthờ Thiên chúa giáng sinh.

Ông Omer Awad, Giám đốc cơ quan các tổchức Liên hợp quốc (LHQ) tại Bộ Ngoại giao Palestine, cho biết ủy ban UNESCO đãnhất trí đưa hai di sản nói trên vào danh sách Di sản thế giới với sự ủng hộ của13 nước thành viên trên 6 nước chống.

Bộ trưởng Du lịch và Khảo cổ Palestine Rolly Ma'iy'aa đã đặc biệthoan nghênh quyết định trên của UNESCO, đồng thời coi đây là một bước tiến mớivề phương diện ngoại giao cho thấy những nỗ lực của người Palestine trong việcbảo vệ các địa danh lịch sử.

Kể từ khi Palestine chính thức trở thành thành viêncủa UNESCO hồi tháng 10/2011, chính quyền Palestine đã thông báo cho UNESCO vềtình trạng xuống cấp nghiêm trọng và đề nghị có hoạt động trùng tu tôn tạo cáccông trình kể trên.

Việc trở thành thành viên của UNESCO được coi là một thắng lợi của chính quyềnTổng thống Mahmud Abbas trong mục tiêu thành lập nhà nước Palestineđộc lập và trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, song lại khiến UNESCO bị mấthàng chục triệu USD từ các khoản đóng góp của Mỹ và Israel cho tổ chức này dohai nước này phản đối UNESCO kết nạp Palestine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.