Ứng cử viên Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ đề nghị rút lui

Bà Gina Haspel rút lui do lo ngại về vai trò của bà trong chương trình thẩm vấn sử dụng tra tấn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của bà cũng như của CIA.
Ứng cử viên Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ đề nghị rút lui ảnh 1Bà Gina Haspel. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/5, tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ hai quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ giấu tên cho biết, bà Gina Haspel, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã đề nghị rút lui.

Bà Haspel rút lui do lo ngại về vai trò của bà trong chương trình thẩm vấn sử dụng tra tấn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của bà cũng như của CIA.

Trước đó, hôm 4/5, các quan chức Nhà Trắng thông báo đã tìm thêm các chi tiết về việc bà Haspel tham gia chương trình thẩm vấn sử dụng tra tấn tàn bạo của CIA đối với các nghi phạm khủng bố sau vụ 11/9, khi họ chuẩn bị cho bà Haspel điều trần vào ngày 9/5 tới.

Tuy nhiên, các quan chức cũng khẳng định rằng việc đề cử bà Haspel vẫn có hiệu lực và bà vẫn nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục