Ứng phó việc Facebook "ép" thành viên dùng email

Chuyên gia đã tìm ra cách để người dùng sử dụng email Gmail, Yahoo Mail... trên tài khoản Facebook thay vì email của mạng xã hội này.
Hiện nay rất nhiều người đang sử dụng mạng xã hội Facebook, song hầu hết mọi người đều quên rằng trang mạng này còn cung cấp cả dịch vụ email, và khi đã có tài khoản Facebook thì tức là họ cũng đã sở hữu một địa chỉ email.

Và, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã quyết định “cưỡng ép” email đối với người dùng, bằng cách tự động để địa chỉ thư điện tử Facebook của mỗi thành viên vào làm email chính hiển thị trên trang tài khoản Facebook, đồng thời “hạ cấp” đối với các loại email khác như Gmail, Hotmail hay Yahoo Mail.

Như vậy, động thái nói trên sẽ khiến cho mọi người không thể biết tài khoản email mà thành viên Facebook hay dùng là tài khoản nào, bởi khi truy cập vào trang tài khoản Facebook của một người nào đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy email Facebook của người đó mà thôi.

Tuy nhiên, việc nhà cung cấp dịch vụ ép buộc người dùng như vậy khiến cộng đồng cảm thấy bất bình, và giới chuyên gia đã lập tức tìm ra cách để “lách luật" của Facebook.

Đầu tiên, người dùng bấm vào nút Update Info trên trang tài khoản của mình, rồi kéo xuống và chọn edit phần thông tin cá nhân.

Sau đó, người dùng thay đổi phần địa chỉ email Facebook thành Hidden from Timeline, và kế tiếp, đổi địa chỉ email chính (primary) mà người đó muốn sử dụng thành “Show on Timeline.”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục