Unitel dẫn đầu thị trường viễn thông Lào với 49% thị phần

Unitel - liên doanh giữa Công ty Lao-Asia Telecom và Tập đoàn Viettel hiện đang dẫn đầu thị trường viễn thông Lào với 49% thị phần.
Unitel dẫn đầu thị trường viễn thông Lào với 49% thị phần ảnh 1Nhiều cán bộ của Công ty được nhận phần thưởng cao quý trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày khai trương mạng di động Unitel. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 16/10/2014 tại Vientiane, Công ty Star Telecom( Unitel) đã tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày khai trương mạng di động Unitel.

Dự lễ có nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng và cán bộ cấp cấp của Lào và Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải.

Ban tổ chức cho biết ngày 16/10/2009 Công ty Star Telecom (Unitel) - liên doanh giữa Công ty Lao - Asia Telecom và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã chính thức khai trương mạng di động Unitel.

Sau 5 năm lao động sáng tạo, Công ty đã xây dựng được một mạng viễn thông có vùng phủ sóng lớn nhất nước Lào, với hơn 3,000 trạm phát sóng tại 17 tỉnh thành phố; có hệ thống kênh phân phối sâu rộng nhất với hơn 100 cửa hàng trong cả nước.

Đến nay, Unitel đã có 2,3 triệu thuê bao và đang dẫn đầu thị trường với 49% thị phần. Năm 2013, Công ty Unitel là 1 trong 3 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước, được Chính phủ Lào đánh giá cao.

Với quan điểm “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng như triển khai lắp đặt Internet miễn phí cho hơn 600 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhiều chương trình nhân đạo như hỗ trợ đồng bào lũ lụt, xây dựng trạm y tế làng bản, tài trợ chương trình cuộc thi tin học Microsoft Office nhằm nâng cao kiến thức tin học cho học sinh-sinh viên, cung cấp dịch vụ internet miễn phí tại hội nghị AIPA lần thứ 35 tại Lào.

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Hoàng Văn Luân cho biết công ty sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như trong những năm qua; đồng thời đẩy mạnh đầu tư để thay đổi công nghệ hướng tới một dịch vụ viễn thông chất lượng tốt nhất trên địa bàn; đưa băng rộng đến mọi người dân Lào nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục