USD tăng giá ảnh hưởng tới lợi nhuận của Royal Caribbean

nhà điều hành du thuyền hạng sang lớn thứ hai thế giới Royal Caribbean Cruises Ltd Do đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về lợi nhuận do tác động của việc đồng USD tăng giá.
USD tăng giá ảnh hưởng tới lợi nhuận của Royal Caribbean ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Royal Caribbean Cruises Ltd, nhà điều hành du thuyền hạng sang lớn thứ hai thế giới về doanh thu, dự kiến lợi nhuận quý này thấp hơn dự báo của các nhà phân tích, do tác động của việc đồng USD tăng giá và cạnh tranh về giá ở khu vực Caribe, thị trường lớn nhất của hãng.

Royal Caribbean dự kiến lợi nhuận đã được điều chỉnh sẽ đạt 10-15 xu/cổ phiếu trong quý I/2015 và 4,65-4,85 USD/cổ phiếu trong cả năm.

Trong khi đó, mức dự báo trung bình tương ứng mà các nhà phân tích đưa ra là 46 xu và 4,87 USD.

Lợi nhuận ròng của Royal Caribbean, bao gồm doanh số bán vé và chi tiêu trên thuyền, tăng 2,7% trong quý IV/2014, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng được dự báo là 3,5%.

Trong khi đó, doanh thu ròng tăng lên 109,8 triệu USD, hay 49 xu/cổ phiếu, so với 7,02 triệu USD, hay 3 xu/cổ phiếu của cùng kỳ năm trước, khi hãng chịu khoản phí liên quan đến việc tái cơ cấu và bán một số một số bộ phận.

Doanh thu của Royal Caribbean giảm 2%, xuống 1,82 tỷ USD, thấp hơn dự báo trung bình của giới phân tích là 1,88 tỷ USD.

Royal Caribbean đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở Caribe trước các đối thủ nhỏ hơn như MSC Cruises của châu Âu, hãng đã tung ra các gói rẻ hơn và điều này sẽ tiếp tục trong quý I.

Royal Caribbean đang tập trung vào châu Âu và châu Á, khi nhu cầu tăng nhanh hơn ở Caribbean.

Royal Caribbean cũng cho biết việc đồng USD tăng giá đã khiến lợi nhuận của hãng mất 7 xu/cổ phiếu.

Sau khi chạm mức thấp sáu năm rưỡi vào tháng Năm, đồng USD tăng giá 20% so với rổ các đồng tiền mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục