Ủy ban bầu cử Uzbekistan xác nhận có 4 ứng viên tranh cử tổng thống

Các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh cử cần thu thập đủ tối thiểu 1% chữ ký của tổng cộng 21,435 triệu cử tri cả nước và phải được các đảng phái do mình đại diện chấp thuận.
Ủy ban bầu cử Uzbekistan xác nhận có 4 ứng viên tranh cử tổng thống ảnh 1Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev. (Nguồn: uzreport.uz)

Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) của Uzbekistan ngày 23/9 xác nhận đại diện của 4 chính đảng nước này có đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 4/12 tới.

Theo quy định, các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh cử cần thu thập đủ tối thiểu 1% chữ ký của tổng cộng 21,435 triệu cử tri cả nước và phải được các đảng phái do mình đại diện chấp thuận.

Phong trào "Các doanh nhân và doanh nghiệp" liên danh với đảng Dân chủ - Tự do ngày 16/9 đã nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử sắp tới là Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev, người hiện đang giữ chức quyền tổng thống sau khi Tổng thống Islam Karimov đột ngột qua đời hôm 2/9 vừa qua.

Dự kiến, ngày 14/10 tới, phong trào này sẽ tiến hành đại hội để thông qua đề cử nói trên.

Các ứng cử viên còn lại là ông Narimon Umarov - đại diện đảng Dân chủ-Xã hội, còn gọi là đảng Adolat (Công lý); ông Hotamzhon Ketmonov - đại diện đảng Dân chủ - Nhân dân và ông Sarwar Otamuratov - đại diện đảng Dân chủ.

Tổng thống Islam Karimov, 78 tuổi, vừa qua đời sau 27 năm tại nhiệm liên tục. Nhiệm kỳ Tổng thống Uzbekistan kéo dài 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục