Ủy ban châu Âu xếp virus SARS-CoV-2 ở mức đe dọa trung bình

Quyết định của EU cho phép các lao động tại Liên minh châu Âu (EU) thực hiện các biện pháp an toàn bớt nghiêm ngặt hơn tại nơi làm việc dù virus này được cho rằng có nguy cơ cao.
Ủy ban châu Âu xếp virus SARS-CoV-2 ở mức đe dọa trung bình ảnh 1Người dân lưu thông trên tuyến phố thương mại ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/6, Ủy ban châu Âu đã quyết định phân loại chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là mối đe dọa ở mức trung bình với các công nhân.

Động thái này cho phép các lao động tại Liên minh châu Âu (EU) thực hiện các biện pháp an toàn bớt nghiêm ngặt hơn tại nơi làm việc dù virus này được cho rằng có nguy cơ cao.

[Chính phủ Đức chuẩn bị dỡ bỏ cảnh báo đi lại với châu Âu]

Quyết định này có thể cho thấy những dấu hiệu về y tế và kinh tế sâu rộng vì nó có thể chi phối tới chi phí của các công ty trong việc khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh doanh và sự an toàn của các công nhân.

Theo những quy định của EU, virus SARS-CoV-2 đã được phân loại là mối nguy hiểm ở cấp độ 3 và rủi ro ở cấp độ 4, mà theo những quy định này, mức 4 là mức cao nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục