Ủy ban Hạ viện Mỹ công bố lời khai của cựu giám đốc FBI

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã công bố bản ghi chép lời khai của Cựu Giám đốc FBI James Comey liên quan đến thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Ủy ban Hạ viện Mỹ công bố lời khai của cựu giám đốc FBI ảnh 1Cựu Giám đốc FBI James Comey. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/12, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã công bố bản ghi chép lời khai của Cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey liên quan đến thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Trong một thông báo, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Bob Goodlatte và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Trey Gowdy cho biết đây là bản ghi chép về lời khai của ông Comey tại một buổi điều trần kín tại Hạ viện Mỹ và ông Comey sẽ tiếp tục tham gia một buổi điều trần vào ngày 17/12.

[Vì sao ông Donald Trump ra đòn phản kháng mạnh tay với FBI?]

Hai ủy ban trên hiện đang tiến hành cuộc điều tra về viêc bà Clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ cũng như cuộc điều tra về khả năng cấu kết giữa ban chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Trước đó, ông Comey từ chối tham gia buổi điều trần kín vào ngày 2/12. Tuy nhiên, ông đã đổi ý khi các nhà lập pháp đồng ý cung cấp một bản sao ghi chép đầy đủ lời khai của ông trong vòng 24 giờ và cho phép ông được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục