Vận động, giúp đỡ trên 3,5 triệu trẻ em đến trường

Trong 9 năm, từ năm 2.000 đến nay, Hội khuyến học Việt Nam đã vận động, giúp đỡ hơn 3,5 triệu trẻ em có nguy cơ bỏ học đến trường.

Theo thống kê của Hội Khuyến học Việt Nam, trong 9 năm, từ năm 2000 đến nay, Hội đã vận động và giúp đỡ hơn 3,5 triệu trẻ em nguy cơ bỏ học đến trường.


Hội cũng trao tặng khoảng 2,5 triệu học bổng mỗi năm cho các học sinh nghèo học giỏi, tặng hàng nghìn xe đạp cho học sinh ở xa trường, hàng trăm nghìn vở viết, sách giáo khoa và hàng trăm tấn lương thực cho học sinh vùng lũ.

Riêng năm 2009, Hội đã giúp hơn 6.800 trẻ khuyết tật đi học, tặng hàng trăm xe lăn và thuốc men cho các em.

Không chỉ hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, Hội cũng đặc biệt chú trọng tới giáo dục cho người lớn. Hội đã xóa mù chữ cho trên 14.000 người, vận động trên 40.000 người học các lớp bổ túc trung học cơ sở và trung học phổ thông, trực tiếp mở lớp dạy nghề hoặc phối hợp với một số tổ chức xã hội giúp cho gần 200.000 người học nghề ngắn hạn.

Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với nhiều tổ chức khác như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội biên phòng, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… hỗ trợ hàng chục triệu người học chữ và học nghề.

Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội Thi đua Khuyến học toàn quốc lần thứ 2 vừa được Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội, khẳng định: “Phong trào khuyến học khuyến tài không chỉ động viên mọi người tham gia học tập mà còn mang lại những kết quả thiết thực cho cuộc sống, nhất là việc xóa đói giảm nghèo”.

Được thành lập từ năm 1996, Hội Khuyến học Việt Nam đã không ngừng phát triển trong những năm qua và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát triển giáo dục. So với Đại hội lần thứ nhất được tổ chức năm 2.000, số lượng thành viên của Hội đã tăng 13 lần (từ 500.000 người lên 6,5 triệu người) ở khắp 63 tỉnh thành của cả nước với hơn 3 triệu gia đình và trên 3 vạn dòng họ khuyến học./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục