Vận động lao động Việt Nam ở Hàn về nước đúng hạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức gặp gỡ, giới thiệu chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người lao động về nước đúng hạn.
Chiều 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Trung tâmhỗ trợ lao động nước ngoài thành phố Cheonan (Hàn Quốc) đã tổ chứcngày hội gặp mặt người lao động Việt Nam lần thứ hai ở khu vực Cheonanvà các vùng lân cận.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần TrọngToàn, đại diện lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài thànhphố Cheonan, một số nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc, đại diện HRD, Ban quảnlý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và đông đảo người lao động Việt Nam ởkhu vực Cheonan và vùng lân cận.

Ông Lương Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước đãtham dự và có buổi nói chuyện thân mật với người lao động Việt Nam.

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Trần Trọng Toàn nhấn mạnh“Đây là một dịp quý báu để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc gặp gỡ, giaolưu, chia sẻ tình cảm đồng hương, trao đổi kinh nghiệm sống và làm việc, đồng thời được nghe phổ biến những chính sách và quy định liên quan trong lĩnh vựchợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc.”

Theo Đại sứ, trong những năm qua, Hàn Quốc đã tiếp nhận hàng vạn laođộng Việt Nam làm việc trong các ngành nghề khác nhau, đóng góp cho sự pháttriển kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời tăng thêm thu nhập cho người lao động ViệtNam, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Đây là sự hợp tác cùng có lợi cho cảhai bên.

Người lao động Việt Nam nhìn chung được đánh gía tốt về năng lực, tay nghề,sự sáng ý và cần cù chăm chỉ, được nhiều chủ sử dụng Hàn Quốc đánh giá tốt. Laođộng Việt Nam xây dựng được quan hệ thân thiện với người dân Hàn Quốc, góp phầntăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy từ 8/2004 đến nay, đã có khoảngtrên 72.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.Chương trình này đáp ứng lợi ích của cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc.

Với mức thu nhập bình quân từ 900 đến 1200 USD/tháng, hàng năm những ngườilao động này chuyển về nước cho gia đình ước tính trên 700 triệu USD, góp phầnthiết thực xóa đói giảm nghèo cho bản thân và gia đình người lao động.

[Lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc: Cần "giải pháp mạnh]

Tuy nhiên, từ đầu năm 2011 trở lại đây, tình trạng người lao động không vềnước sau khi hết hạn hợp đồng lao động, mà ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháptại Hàn Quốc đã phát sinh. Việc người lao động hết hạn hợp đồng không về nước làvi phạm pháp luật của Hàn Quốc, đồng thời vi phạm quy định của pháp luật ViệtNam về xuất khẩu lao động.

Tình trạng này làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lao động Việt Nam tại Hàn Quốcvà hậu quả là Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc chưa ký gia hạn Bản ghi nhớ (MoU)về việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS,đã hết hiệu lực từ ngày 29/8/2012.

Thời gian vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo cácđơn vị chức năng thực hiện nhiều giải pháp ở cả trong nước và tại Hàn Quốc đểgiải quyết vấn đề này như phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chứctuyên truyền, vận động các gia đình động viên người lao động về nước đúng thờihạn; áp dụng hạn chế tuyển chọn lao động của một số xã, phường có nhiều ngườilao động cư trú bất hợp pháp; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật chongười lao động trước khi xuất cảnh, thay đổi cách thức tuyển chọn người laođộng; phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quanchức năng của Hàn Quốc tổ chức nhiều buổi tư vấn tuyên truyền tại Hàn Quốc đểvận động người lao động về nước đúng thời hạn sau khi hết hạn hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ người lao động ViệtNam hết hạn hợp đồng lao động không về nước tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, caohơn tỷ lệ chung của lao động nước ngoài thuộc 15 nước làm việc tại Hàn Quốc (mức20%).

Thay mặt Trung tâm Lao động ngoài nước, ông Nguyễn Đức Long đã chia sẻvề tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, những vấn đề phát sinh trong thờigian gần đây, các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam nhằm khuyếnkhích người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc về nướcđúng thời hạn.

Thực tế cho thấy, nếu về nước đúng thời hạn, người lao động Việt Namsẽ được hưởng những ưu đãi mà Chính phủ Hàn Quốc đã và đang áp dụng. Kỳ kiểmtra tiếng Hàn đặc biệt CBT lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 26/8 tới đây đã có1.047 người đăng ký.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 2000 người lao động Việt Namđược chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn và có khoảng 1.500 người đã xuất cảnh, trởlại Hàn Quốc làm việc.

Bên cạnh đó, những người lao động mẫu mực (phía Hàn Quốc gọi là lao độngtrung thành), trong suốt thời gian 4 năm 10 tháng hoặc 6 năm làm việc hợp phápliên tục cho một chủ sử dụng, không chuyển xưởng lần nào, về nước đúng hạn sau 3tháng được làm thủ tục trở lại Hàn Quốc mà không phải dự kiểm tra tiếng Hàn.

Đã có khoảng 1.300 lao động Việt Nam thuộc diện này xuất cảnh, trở lại HànQuốc làm việc.

Ông Lương Đức Long cũng khẳng định rằng tất cả các thủ tục liên quanđều được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước, tạo điều kiệnhết sức thuận tiện cho người lao động chứ không thông qua các Sở Lao động địaphương như trước đây.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ có khoảng 4.900 lao động Việt Namhết hạn hợp đồng.

Buổi gặp mặt thêm phần sôi động với các tiết mục biểu diễn của casĩ Dương Hoàng Yến cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, người laođộng còn có cơ hội nhận được 4 vé máy bay khứ hồi của Hãng Hàngkhông quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc và nhiều phần quà rất có ý nghĩacủa các nhà tài trợ Hàn Quốc thông qua chương trình bốc thăm trúngthưởng./.

Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa Nam-Thành nhà Hồ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thành nhà Hồ - từ di sản thành điểm sáng du lịch

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu, khảo cổ cũng như bảo vệ, bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, việc quảng bá, phát huy giá trị di sản này đến với bạn bè trong và ngoài nước là một nhiệm vụ trọng tâm.