Vận động lập quỹ giúp học sinh nghèo đến trường

Cuộc vận động Tiếp bước cho em đến trường do Ban chấp hành trung ương Đảng phát động, nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nay, ngày 31/12, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường."

Cuộc vận động do bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương là Trưởng Ban chỉ đạo, nhằm thành lập Quỹ "Tiếp bước cho em đến trường."

Theo bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương của cuộc vận động, quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.

Trước mắt, quỹ sẽ tập trung vào các em học sinh phổ thông (gồm cả ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông), ưu tiên cho các em thuộc miền núi, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thư kêu gọi gửi các nhà hảo tâm khẳng định: “Mặc dù các cấp, các ngành đã quan tâm chăm lo tích cực song tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều. Đây là vấn đề đỏi hỏi cả xã hội cùng quan tâm chăm lo và có hành động thiết thực... Cuộc vận động có ý nghĩa hết sức to lớn, sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm, lâu dài, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Đảng và Nhà nước ta”.

Đối tượng vận động là các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế, nhân dân cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Ban tổ chức sẽ gửi vào sổ tiết kiệm và trao trực tiếp cho gia đình học sinh nghèo hiếu học.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật (như sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, phương tiện đi lại, hỗ trợ nơi ở cho mô hình bán trú dân nuôi...). Nguồn ủng hộ dưới hình thức này được chuyển trực tiếp cho các địa chỉ tại địa phương.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2008-2009, cả nước có trên 86.200 học sinh bỏ học, chiếm tỷ lệ 0,56%. Tây Nguyên là nơi có tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều nhất, chiếm 0,96%, tiếp đó là các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 0,88%, khu vực Tây Bắc là 0,87%./.

Tiền ủng hộ sẽ được gửi trực tiếp về tài khoản của Quỹ ở cấp Trung ương. Tên tài khoản là Cuộc vận động Tiếp bước cho em đến trường, số tài khoản 1460201.022127, Địa chỉ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội (C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục