Ngoài vấn đề con dấu, một khó khăn lớn khác liên quan đến đất đai là việc thành phố Cần Thơ đang áp dụng 3 bảng giá đất khác nhau sau khi hợp nhất với Hậu Giang, Sóc Trăng.
Các bị can nguyên là cán bộ huyện Ngọc Hiển đã lợi dụng chức vụ để ký chuyển, ký xác nhận không đúng quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với nhiều trường hợp thuộc diện phải nộp thuế.
Ông Lê Phạm Bình, 50 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi nhận hối lộ.
Công chứng viên Nguyễn Hồng Tươi đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, gián tiếp tạo điều kiện cho Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của bị hại.
Một số cán bộ ở Thanh Hóa đã câu kết nhận khoán hồ sơ, thủ tục và nhận tiền ngoài quy định với các mức từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Để trục lợi cá nhân, sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân, các đối tượng đã móc nối và đưa tiền cho cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai mà các đối tượng đã quen biết từ trước để làm thủ tục hồ sơ.
Đào Xuân Hùng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu, xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại số tiền 5,3 tỷ đồng.
Với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, Lê Văn Kỳ đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cấp 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có 61/63 tỉnh, thành phố thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai một cấp; còn lại 2 tỉnh chưa thành lập là Quảng Ninh và Phú Thọ.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường khẳng định hiện nay, Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD.
Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, xuất hiện nhiều “cò dịch vụ,” “cò pháp lý" ra giá hàng chục triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Lê Ninh đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng môi giới nhận làm hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất đối với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu.
Đối tượng Trần Trung Tấn, cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, Chi nhánh huyện Ứng Hòa, đã yêu cầu người dân phải nộp 6 triệu đồng tiền "bôi trơn" cho một bộ sổ đỏ.
Thời gian qua, hàng chục hộ dân xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình bức xúc vì đã làm các thủ tục đóng tiền để cấp Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất lâm nghiệp từ năm 2019 nhưng đến nay chưa được nhận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Phương - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh.
Tự nhận có quen biết rộng và có thể đứng ra làm sổ đổ, đối tượng Bùi Văn Sơn và Trần Thị Lành đã lừa đảo, nhận hơn 500 triệu đồng của hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, xây khu tái định cư song đến nay, những ách tắc vẫn chưa được tháo gỡ.
Những sai phạm của 3 cán bộ trong việc đăng ký biến động, chỉnh lý thay đổi tên người sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Công an huyện Bảo Lâm đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm đất đai.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có quy chế làm việc cụ thể nhưng một số viên chức và người lao động chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.