Văn phòng Quốc hội VN-CPC hợp tác nghiệp vụ

Hai bên nhất trí hợp tác và trao đổi đoàn hàng năm nhằm học hỏi kinh nghiệm công tác, đặc biệt là trong việc tổ chức các hội nghị lớn.
Việt Nam và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn hàng năm nhằm học hỏi kinh nghiệm công tác, đặc biệt là trong việc tổ chức các hội nghị lớn.

Trong thời gian ở thăm Chính thức Campuchia từ ngày 22/9, Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Việt Nam, do ông Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban thường vụ dẫn đầu đã có cuộc họp với đoàn đại biểu Ban thư ký Quốc hội Campuchia.

Hai bên đã trao đổi ý kiến và kinh nghiệm trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp.

Hai bên cũng nhất trí sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và tiếng Anh tại Việt Nam cho cán bộ của Ban thư ký Quốc hội Campuchia và Ban thư ký Quốc hội Campuchia giúp đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ của Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Hai bên đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Theo thỏa thuận, hai bên tiến hành trao đổi các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên nguyên tắc tương hỗ; tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc giao lưu công tác để trao đổi thông tin và kinh nghiêm; phối hợp phục vụ đoàn đại biểu Quốc hội mỗi nước hoạt động tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi tư liệu, văn bản pháp luật và những thông tin liên quan tới Quốc hội của mỗi nước và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong việc tăng cường năng lực cho bộ máy giúp việc của hai bên theo khả năng thực tế của mỗi bên./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục