Đốt vàng mã là một hành động thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong sự an lành, tài lộc, may mắn, tuy nhiên, người thực hiện cần phải tuân thủ một số nguyên tắc, quy trình nhất định.
Nếu như các năm, ngôi làng chuyên làm vàng mã này vô cùng tấp nập với ngựa lớn, xe hơi, hàng hiệu... để bán cho khách thập phương thì năm nay câu chuyện lại hoàn toàn trái ngược.
Lễ cúng hóa vàng là nghi thức không thể thiếu trong dịp Tết của các gia đình Việt, mang ý nghĩa tiễn đưa các cụ về cõi âm, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn Tổ tiên luôn che chở, phù hộ cho con cháu.
Theo UBND thành phố Hà Nội, trước tình hình xã hội hiện nay cần nghiên cứu đổi mới về tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp). Thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo tại Hà Nội đã sớm khởi động, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động so với mọi năm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC phải sử dụng máy cắt thủy lực, phá dỡ thành thùng xe để di chuyển tài sản, triển khai các đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan, sau 2 giờ, đám cháy đã được dập tắt.
Vào tháng Bảy Âm lịch hằng năm, phố Hàng Mã thường tấp nập khách đến mua các sản phẩm đồ cúng, nhất là trước dịp lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy). Tuy nhiên năm nay, không khí mua bán chưa thực sự sôi động.
Đến thời điểm này, giá cả thị trường hoa quả, thực phẩm tươi sống, hay các mặt hàng vàng mã, cá chép để cúng ông Công, ông Táo khá ổn định, hàng hóa dồi dào, không có tình trạng khan hàng, sốt giá.
Thành phố Hà Nội sẽ lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn, đồng thời công bố số điện thoại 0869.295538 tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lễ hội.
Làng Phúc Am thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng là làng nghề chuyên sản xuất vàng mã phục vụ các ngày cúng lễ lớn tại miền Bắc.
Theo ông Nguyễn Hải Châu - người dân tham gia chữa cháy, đây là khu vực có độ dốc cao, hiểm trở, nhiều đá nên việc di chuyển thiết bị, công cụ chữa cháy rất khó khăn.
Đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Công an thành phố Huế sẽ xác minh ba người có hành vi rải vàng mã xuống sông Hương theo một video đang lan truyền trên mạng xã hội.
Để Tết ông Công ông Táo thật đẹp và ý nghĩa, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường khi thực hiện phong tục thả cá chép lên chầu trời.
Ban tổ chức Hội Gióng đền Sóc đã thắt chặt an ninh, không cho người dân mang gậy gộc vào đền, theo sát lễ vật mà người dân thường tranh cướp, kịp thời giải tỏa đám đông.