Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cùng những người đồng cấp Lloyd Austin của Mỹ, Richard Marles của Australia và Gilberto Teodoro của Philippines sẽ ra văn kiện chung về kết quả cuộc họp.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng sự năng động về kinh tế của APEC đồng nghĩa với việc những hành động mà APEC thực hiện sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những thách thức trên toàn cầu.
C-130J Super Hercules có khả năng chở hàng, tốc độ, phạm vi hoạt động, sức mạnh và hiệu suất cao hơn, trong khi chi phí vận hành thấp hơn, và sẽ hỗ trợ nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong nhiều thập kỷ tới.
Chương trình nghị sự về Trung Đông của Mỹ có một số vấn đề liên quan đến quốc phòng, nhưng 4 nhấn tố trong số này dường như là quan trọng nhất, đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Syria và Iran.
Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đã bắt đầu diễn ra ngoài khơi đảo Hawaii với sự tham gia của 23 chiến hạm tới từ 10 quốc gia.
Có tổng cộng 10 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC lần này, giảm mạnh so với con số 26 quốc gia của năm 2018, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chủ trì là chiến dịch diễn tập trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các nước thuộc Thái Bình Dương như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC cho biết bất cứ quyết định nào về việc tổ chức một hội nghị thay thế cũng phải đạt được sự đồng thuận của 21 nền kinh tế Vành đai Thái Bình Dương.
Triển lãm trưng bày hơn 80 tác phẩm nghệ thuật tạo hình của các nghệ sỹ đến từ 7 nước trong khu vực Thái Bình Dương gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Nga và Việt Nam.
Hải quân Hàn Quốc cho biết một hạm đội tàu chiến của nước này đã lên đường tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Quốc tế Canada Joseph Pickerill khẳng định nước này sẽ tham gia cuộc họp của các thành viên TPP dự kiến diễn ra tại Chile trong tháng tới.
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 12/1 sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Philippines, Australia, Indonesia và Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác với các nước ở vành đai Thái Bình Dương này.
Theo Hải quân Trung Quốc, một hạm đội gồm tàu khu trục gắn tên lửa Tây An, tàu khu trục nhỏ Hoành Thủy và tàu tiếp tế Cao Bưu Hồ bắt đầu một cuộc tập trận tại biển Nhật Bản ngày 18/8.
Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia tập trận hải quân quy mô lớn "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) do Mỹ chủ trì vào mùa Hè tới, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Biển Đông.
Chỉ vài tuần sau sự cố núi lửa Ontake, gần 4.000 người dân Nhật Bản đã tham gia vào cuộc diễn tập phản ứng quy mô lớn giả định ứng phó với tình huống núi lửa Phú Sĩ phun trào.
Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ không hài lòng sau khi có thông tin về việc Trung Quốc cử một tàu do thám không được mời tới vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii, nơi diễn ra cuộc tập trận RIMPAC.
Theo truyền thông Trung Quốc ngày 9/6, nước này xác nhận lần đầu sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân do Mỹ tổ chức khi 2 nước này ngày càng ngờ vực nhau.