Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân do Mỹ tổ chức

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 9/6, nước này xác nhận lần đầu sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân do Mỹ tổ chức khi 2 nước này ngày càng ngờ vực nhau.

Hãng tin AFP dẫn truyền thông chính thức Trung Quốc ngày 9/6 cho biết nước này đã xác nhận lần đầu tiên sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân do Mỹ tổ chức trong bối cảnh hai cường quốc quân sự này ngày càng ngờ vực lẫn nhau.

Theo Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân chính thức của quân đội Trung Quốc, hải quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC).

Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của hải quân Trung Quốc Liang Yang khẳng định đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân chung.

Bắc Kinh sẽ cử 4 tàu, trong đó có một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, một khu trục hạm nhỏ trang bị tên lửa dẫn đường, một tàu tiếp tế và một tàu bệnh viện, tới tham gia cuộc tập trận.

Các tàu của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận dự kiến vào giữa tháng 6 này tại khu vực ngoài khơi đảo Guam trên Thái Bình Dương sau đó lập đội hình và di chuyển tới Trân Châu Cảng ở Hawaii.

Tham gia cuộc tập trận RIMPAC lần này có Mỹ và hơn 20 quốc gia khác cùng ít nhất 25.000 binh lính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.