Romania đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 và 2 máy bay F-18 thực hiện tuần tra trên không sau khi phát hiện một vật thể bay nhỏ, nghi là máy bay không người lái, xâm phạm không phận quốc gia nước này.
Theo Tư lệnh lực lượng này, Tướng Maciej Klisz, vật thể trên xâm nhập lãnh thổ Ba Lan lúc 6h43 sáng 26/8 và có ít nhất ba trạm radar của Ba Lan đã phát hiện.
Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch nới lỏng các quy định xung quanh khả năng của SDF bắn hạ vật thể bay không xác định sau khi phát hiện một số vật thể bay trên bầu trời Nhật Bản trong vài năm qua.
Kế hoạch mới cho phép Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản kích hoạt các vũ khí cần thiết để đảm bảo an toàn cho giao thông hàng không và bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên mặt đất.
Theo Điều phối viên Mỹ, ông John Kirby, đây “có thể là những quả bóng bay được gắn đơn giản với các thực thể thương mại hoặc nghiên cứu" và do đó không nguy hiểm.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo các lực lượng của nước này sẽ thu thập và phân tích các mảnh vỡ từ vật thể vừa bị máy bay quân sự của Canada và Mỹ bắn hạ.
Vụ phóng vật thể - có thể là tên lửa đạn đạo - của Triều Tiên được thực hiện chỉ vài ngày sau khi một tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc để tham gia các cuộc diễn tập chung.
Các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được tiến hành chỉ ít ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Hàn Quốc - ông Yoon Suk-yeol - dự kiến vào ngày 10/5 tới.
Trả lời câu hỏi liệu có khả năng xảy ra các cuộc đụng độ không chủ ý trong khu vực hay không, nhà ngoại giao Nga nói ông "không muốn tin vào điều đó, tôi không nghĩ nó có thể xảy ra ngay bây giờ."
Vụ phóng mới nhất này diễn ra khoảng một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ tăng cường năng lực hạt nhân "với tốc độ nhanh nhất có thể."
Sáng 4/5, Triều Tiên đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo từ sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng ra vùng biển phía Đông của nước này.
Triều Tiên đã bắn 2 vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này, bay được quãng đường 110km, đạt độ cao nhất là 25km cũng như tốc độ tối đa dưới tốc độ siêu thanh Mach 4.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay không xác định ra bờ biển phía Đông và Nhật Bản cho rằng đây có thể là một tên lửa đạn đạo.
Các phân tích ban đầu của phía Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng đi vào sáng 30/1 có thể là một tên lửa tầm trung hoặc có tầm bắn dài hơn.
Nhật Bản cho biết tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, đồng thời nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của LHQ.